MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Juan Mata bác tin đồn chia tay Quỷ đỏ

    12:38 Thứ hai 12/10/2015

    Juan Mata vừa xóa tan những tin đồn đoán rằng anh sẽ trở lại TBN trong kỳ chuyển nhượng sắp tới bằng lời khẳng định tiếp tục cống hiến cho M.U.

    Juan Mata vừa xóa tan những tin đồn đoán rằng anh sẽ trở lại TBN trong kỳ chuyển nhượng sắp tới bằng lời khẳng định tiếp tục cống hiến cho M.U trong tương lai.

    Mata cho biết anh đang rất hạnh phúc tại M.U. Ảnh: Internet.
    Mata cho biết anh đang rất hạnh phúc tại M.U. Ảnh: Internet.

    Mata đã chơi ở Anh 5 năm trong màu áo Chelsea và M.U, tiền vệ 27 tuổi, hiện đang cùng ĐT TBN ở Kiev chuẩn bị cho trận đấu với Ukraine trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016, rạng sáng mai.

    Mata nói với tờ El Pais: “Tôi chưa có ý định trở lại TBN. Tôi nhớ gia đình, bạn bè của tôi, nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc tại Manchester. Tôi có cảm giác rằng tôi vừa mới đến đây và tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.”

    Giải ngoại hạng là nơi có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm,” Mata chia sẻ. “Các cầu thủ nếu có cơ hội nên dành ít nhất một năm ở Premier League, bởi nơi đây hội tụ đủ những điều kiện lý tưởng…”

    “Các cầu thủ chơi tại giải Premier League luôn được tôn trọng, các CĐV luôn ủng hộ bạn.”

    “Điều đó mang lại cho bạn mong muốn chia sẻ những thành công với họ. Đó là sự khác biệt rất lớn đối với các CLB tại La Liga. Ở Anh họ hiểu bóng đá theo một cách rất đặc biệt. “

    Hoàng Việt - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...