MỚI NHẤT :
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Jose Mourinho: Công cuộc dũa đá thành ngọc và xây dựng đế chế mới tại Old Trafford

    23:48 Thứ tư 04/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cách đây hơn 20 năm, Sir Alex Ferguson giới thiệu một lứa cầu thủ trẻ cho Man United với những David Beckham, Ryan Giggs, anh em nhà Neville và Nicky Butt. Hơn một thập kỷ, lứa ngôi sao ấy làm nền tảng cho vô số thành công của Man United và triều đại Sir Alex. Sau này người ta gọi đó là Thế hệ vàng năm 92.

    Gần đây, ngôi sao trẻ của Man United là Jesse Lingard nói rằng anh và các đồng đội khác – những người trưởng thành từ lò đào tạo của M.U – đủ sức làm được những điều to lớn như thế hệ vàng 92. Những người mà Lingard đề cập đến là Paul Pogba, Marcus Rashford và Scott McTominay.

     - Bóng Đá

     Trong tay Jose Mourinho đang có những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng.

    McTominay (1996), Rashford (1997), Lingard (1992) và Pogba (1993), người cao nhất cũng chỉ mới 26 tuổi nhưng họ đã làm được những gì?

    Scott McTominay trình làng Man United chậm nhất nhưng nhanh chóng tạo ấn tượng tốt. Dù chỉ là một cầu thủ trẻ và chưa có kinh nghiệm Premier League nhưng anh đã được HLV Jose Mourinho trao cơ hội trong những trận đại chiến gặp Chelsea hay Liverpool.

    Xem McTominay thi đấu, người ta không khỏi ngạc nhiên về anh: thông minh, đĩnh đạc, điềm tĩnh và không kém phần quyết liệt của tuổi trẻ. Chẳng phải tự nhiên mà Michael Carrick – một biểu tượng tại Old Trafford – nhận xét rằng McTominay là người kế thừa của mình.

    Marcus Rashford được chơi cho đội 1 của Man United cách đây không lâu nhưng ngay tức thì anh vụt sáng được xem là tài năng bậc nhất của bóng đá Anh. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn nhạy bén, không phải tự nhiên mà cậu thanh niên mới 21 tuổi này được xem là tương lai của Man United và xứ sương mù.

    Trong khi đó Lingard dẫu không phát lộ tài năng từ sớm, bây giờ đã 26 tuổi thì người ta mới dần biết đến tài năng của anh. Điểm nổi bật ở Lingard đó là tốc độ, nhãn quan và sự đa năng. Khi cần thiết, Lingard hoàn toàn có thể đá vị trí cao nhất, lệch biên hay thậm chí bó vào trung lộ. Gần đây HLV Mourinho đã thử nghiệm Lingard ở vai trò mới là cầu thủ số 10. Kết quả bước đầu khá thành công.

    Và tất nhiên, nổi bật nhất trong nhóm cầu thủ này chính là Paul Pogba. Cùng lứa với Lingard, nhưng cho đến khi rời sang Juventus thì Pogba mới trưởng thành về tài năng của mình. Cho đến bây giờ anh vẫn được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá thế giới. Chẳng phải tự nhiên mà Man United chấp nhận bỏ ra tới 89 triệu bảng để mang anh về lại Nhà hát của những giấc mơ.

     - Bóng Đá

     Không dễ để xây dựng một lứa cầu thủ thành công như cái cách Alex Ferguson với thế hệ Man United 1992.

    Tuy nhiên, con đường phía trước và sự phát triển của những Pogba, Lingard, Rashford và Tominay sẽ ra sao phụ thuộc vào HLV Jose Mourinho. Chúng ta đều quá hiểu cá tính của Người đặc biệt, ông không có thói quen sử dụng những ngôi sao trẻ. Sở thích của ông là mua về những cầu thủ đã thành danh, gắn kết họ thành đội quân bách thắng.

    Ngoài sở thích của Mourinho thì những ngôi sao kể trên đều có những cái khó riêng với Mourinho. Lingard chưa định hình rõ thế mạnh nhất của mình là gì và đâu là vị trí tốt nhất cho anh? McTominay liệu có bao nhiêu cơ hội khi trong đội hình Quỷ đỏ giờ không thiếu những tiền vệ giỏi?

    Tương tự là Rashford, anh có đủ kiên nhẫn ở lại đây để tận dụng mọi cơ hội khi suất đá chính trên hàng công đã thuộc về Lukaku, thậm chí ngôi sao lớn nào khác sẽ cập bến Old Trafford mùa hè tới? Và Pogba, liệu có dẹp bỏ được cái tôi quá lớn đến mức thành bệnh ngôi sao của mình hay không?

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mourinho là bậc thầy trong việc giúp những học trò của mình thể hiện được hết tài năng. Không khó để liệt kê ra hàng loạt ngôi sao nhờ Mourinho mà bước ra ánh sáng.

    Didier Drogba, Frank Lampard, Wesley Sneijder, Diego Milito, Deco,…. nhờ có sự dẫn dắt của ông thầy người Bồ Đào Nha mà trở thành những ngôi sao hàng đầu ở vị trí của mình. Cho nên, tại sao chúng ta không có quyền kỳ vọng những cầu thủ trẻ tài năng thuộc thế hệ mới của Man United nhờ Mourinho sẽ bước lên một tầm cao mới.

    Chỉ cần được Mourinho tin tưởng và tạo cơ hội thì những Pogba, Lingard, Rashford và McTominay có nhiều cơ hội để trở thành những ngôi sao ưu tú. Ở chiều ngược lại, việc giữ gìn và mài dũa những cầu thủ này cũng rất có lợi cho Mourinho.

    Thứ nhất họ tài năng, thậm chí rất tài năng. McTominay hứa hẹn là tiền vệ phòng ngự trứ danh. Pogba và Lingard hoàn toàn có thể thành những ông chủ khu vực giữa sân tài hoa, xuất chúng. Trong khi ấy, Rashford chỉ cần thêm cơ hội hoàn thiện mình để làm một chân sút cự phách.

     - Bóng Đá

     Tương lai của những cầu thủ trẻ như Paul Pogba nằm trong tay HLV Mourinho.

    Thứ hai, những ngôi sao này đều trưởng thành cùng một CLB, dẫu không cùng một lứa nhưng được thấm nhuần triết lý Quỷ đỏ. Đấy là cơ sở để họ có thể thấu hiểu nhau, hỗ trợ nhau nhiều hơn.

    Thứ ba họ còn rất trẻ. “Già” nhất như Lingard cũng chỉ mới 26, trẻ nhất Rashford vừa bước sang tuổi 21. Tức là họ còn đóng góp cho Man United cả một thập kỷ. Đừng quên rằng chính nhờ có lứa Beckham, Giggs,… mà Man United của Sir Alex có thể duy trì một chu kỳ thành công dài như vậy, đỉnh cao là cú ăn ba năm 1999.

    Rashfrod, McTominay, Pogba và Lingard đều là những viên ngọc thô của Man United. Họ cần được mài dũa để trở nên lấp lánh hơn. Tất cả phụ thuộc khá nhiều vào Jose Mourinho. Và một khi ông khai phá thành công tiềm năng của họ thì đó cũng là lúc ông đặt dấu ấn cho triều đại của mình tại Old Trafford.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:15 04/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...