MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Jonny Jansen đã dùng Văn Hậu để "dắt mũi" người Việt Nam?

    07:25 Thứ sáu 20/12/2019 | 20

    BongDa.com.vn Nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên Jonny Jansen đã tâng bốc thái quá về tài năng của Đoàn Văn Hậu, hoặc tệ hơn là "dắt mũi" người Việt Nam...

    Hôm 16/12, huấn luyện viên Johnny Jansen chia sẻ trên Fox Sports (Hà Lan) rằng cơ hội để Đoàn Văn Hậu ra sân trong năm nay gần như không có, nhưng ông nhấn mạnh về sự xuất hiện nhiều hơn của cậu học trò sinh năm 1999 vào giai đoạn 2, khi nói hậu vệ này là "của để dành".

    Những ngày này, nhiều thông tin cho rằng đó chỉ là chiêu trò kích thích thương mại của Heerenveen. Tuy nhiên, Văn Hậu sang Hà Lan từ tháng 9 và khoảng thời gian này có thể đã đủ để BHL đánh giá một cầu thủ... Vài phút ra sân vừa qua giống như công đoạn cần có cho sự tin tưởng mà họ muốn truyền vào tâm lý người chơi.

    Xin lỗi, Văn Hậu đã khoác áo Heerenveen hơn 3 tháng! - Bóng Đá

     Văn Hậu đã có 4 phút chính thức ở trời Âu.

    Để chứng minh quan điểm, hãy nhìn vào một vài ví dụ trong làng bóng đá Châu Âu. Mùa trước, Solskjaer cho ra mắt nhiều măng non ở Học viện Man Utd... Ông đều khen ngợi họ, nhưng luôn đặc biệt tin tưởng Greenwood. Cho đến nay, sự tán thưởng đó chắc chắn không phải bánh vẽ cho giới truyền thông.

    Mùa này, Lampard (khi trở lại Chelsea) đã thẳng tay loại bỏ David Luiz chỉ sau vài ngày làm việc trên sân tập, mặc dù ai cũng biết rằng gã tóc xù là bạn cũ của Super Frankie và cũng là trụ cột dưới thời Maurizio Sarri. Sau đó, anh liên tục ca ngợi Tomori dù cầu thủ người Anh đang ở độ tuổi "trẻ trâu"...

    Bây giờ, tư tưởng của Super Frankie đúng hay sai đã rõ, với việc ngôi sao sinh năm 1987 trở thành "diễn viên hài" tại Arsenal, trong khi Tomori trưởng thành vượt bậc với động thái gia hạn hợp đồng siêu dài! Chưa kể, tân binh Pulisic dù đang chơi tốt ở đội chính thức nhưng từng bị chê ỏng chê eo!

    Xin lỗi, Văn Hậu đã khoác áo Heerenveen hơn 3 tháng! - Bóng Đá

     Huấn luyện viên và các cộng sự luôn có cái nhìn sâu sắc về cầu thủ trong đội...

    Đây chỉ là 2 trong số nhiều ví dụ mà chúng ta có thể kể ra, qua đó hiểu rằng BHL có thể đánh giá đúng chất lượng cầu thủ ngay cả khi câu chuyện chuyên môn chỉ diễn ra trên sân tập. Jansen đã dạy dỗ Văn Hậu trong 3 tháng trời và hoàn toàn đủ cở sở để đánh giá anh là "của để dành" trong giai đoạn hai.

    Thậm chí, nhìn vào tình cảnh hiện tại ở đội bóng Hà Lan, chúng ta sẽ hiểu hơn lý do vì sao chiến lược gia sinh năm 1975 không "chém gió" như truyền thông đưa tin! Trước khi Văn Hậu cập bến xứ Tulip, Heevereen chỉ sở hữu 3 cầu thủ đá được ở vị trí hậu vệ biên....

    Tuy nhiên, Lucas Woudenberg sẽ không đánh mất suất chơi nếu anh ta đủ khỏe mạnh (chấn thương hồi tháng 9). Nghĩa là 2 nhân vật còn lại từng thất bại trong việc cạnh tranh với chàng trai tóc bạch kim. Nhưng thực tế cho thấy, anh ta chưa bao giờ đá đủ số trận cần thiết cho đội một kể từ khi đến đây vào mùa hè năm 2017.

    Xin lỗi, Văn Hậu đã khoác áo Heerenveen hơn 3 tháng! - Bóng Đá

     Heereveen đang gặp vấn đề ở cánh trái.

    Bây giờ, vị trí bên tả đang rơi vào trạng thái hỗn loạn vì Sherel Floranus hay Ricardo van Rhijn đều chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thực sự, trong bối cảnh Woudenberg bất ngờ sa sút. Vậy làm thế nào để tin rằng Jansen chọn Văn Hậu chỉ bởi mục đích thương mại?

    Dựa vào hai quan điểm trên, chúng ta có thể loại trừ tư tưởng đội bóng ở xứ Tulip đang "dắt mũi" người Việt. Không phải ngẫu nhiên mà Lampard từng nói thẳng Pulisic không đủ tốt như Pedro hay Willian, nhưng khi đã ổn trên sân tập, việc "đội trưởng Mỹ" được trao cơ hội tỏa sáng là điều bình thường. Văn Hậu cũng vậy, hãy cứ làm tốt khâu chuẩn bị, rồi thời gian tới anh sẽ được xuất hiện nhiều hơn nữa!

    Trung Quân | 23:35 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...