MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Joe Hart bị CĐV nhà "troll' không thương tiếc trong ngày sinh nhật

    18:17 Thứ sáu 20/04/2018

    BongDa.com.vn Cùng chung ngày sinh nhật với Marko Arnautovic, thế nhưng trong khi tiền đạo người Áo được các CĐV nhà gửi những lời chúc vô cùng ý nghĩa thì Joe Hart lại bị "troll'.

    Trong ngày sinh nhật của mình, bên cạnh lời chúc từ phía đội bóng, thủ môn của CLB West Ham United - Joe Hart còn nhận được vô vàn những lời chúc ‘đặc biệt’ của các CĐV nhà thông qua MXH Twitter.

    Ngày hôm qua (19/4), chính là đồng sinh nhật của tiền đạo Marko Arnautovic, khi cầu thủ này bước sang tuổi 29 và thủ môn của đội tuyển Anh đi qua tuổi 30 (31 tuổi).

    Thế nhưng trong khi chân sút người Áo nhận được những lời nhắn vô cùng ý nghĩa, thì ngược lại, người gác đền của đội lại không được hưởng niềm vui như vậy. 

    Rất nhiều CĐV đã "troll' Joe sau phong độ tệ hại thời gian qua. Trong khi phần đông mọi người 'nói móc' rằng anh nên được tặng một đôi găng mới để ít bị thủng lưới, thì một vài NHM khác thậm chí còn quá đáng hơn khi cho rằng thủ môn này nên nhận được tấm vé một chiều để trở về Manchester.

    Nguồn Internet

     Joe Hart đang có những tháng ngày đáng quên ở West Ham.

    Sau khi chuyển đến từ The Citizens hồi đầu mùa, Joe Hart chính là thủ môn số một trong đội hình của West Ham. Thế nhưng, sau những màn trình diễn kém thuyết phục của mình thì kể từ tháng 12 năm ngoái, anh chỉ còn là phương án dự phòng cho thủ môn Adrian.

    Trở về sau quãng thời gian được đem đi cho mượn ở Torino, ngay trong trận đấu đầu tiên anh được bắt chính, The Hammers đã phải nhận thất bại với cách biệt ba bàn không gỡ trước Burnley. Dù sau đó đã một lần nữa trở thành người hùng trong trận hòa 1-1 với Chelsea trên Stamford Bridge cách đây hai tuần, thế nhưng hôm thứ hai vừa qua lại tiếp tục trở thành một ngày đáng quên với Hart khi anh đã mắc sai lầm và để Peter Crouch ghi bàn thắng rất quan trọng cho Stoke City.

    Đây đã là lần thứ 4 trong mùa giải thủ môn này mắc sai lầm và trực tiếp dẫn đến bàn thua cho đội nhà. Dù vậy, anh vẫn xếp sau Petr Cech của Arsenal, khi con số tương tự ở huyền thoại người Czech là 6.

    Dưới đây là một vài lời 'nhắn nhủ' của fan giành đến Joe:

    "Hi vọng hắn ta sẽ nhận được một đôi găng khổng lồ."

    "Chắc thứ hai vừa qua là sinh nhật của Stoke nên anh ta tặng quà đây mà."

    "Ông nào mua cho hắn tấm vé một chiều về Manchester đi."

    "Đừng tặng bánh sinh nhật cho Joe, rơi đấy!"

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 15:30 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...