MỚI NHẤT :
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Joachim Low ngầm chỉ trích Ozil với phát biểu về Leroy Sane?

    15:45 Thứ hai 23/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mesut Ozil mới đây đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Đức sau 9 năm cống hiến.

    Tiền vệ đang chơi cho câu lạc bộ Manchester City, Leroy Sane đã nói rằng anh được ông thầy trên tuyển quốc gia, Joachim Loew đưa ra lý do chính đáng sau khi bị loại khỏi danh sách rút gọn đến Nga tham dự vòng chung kết World Cup 2018 vừa qua.

    Ngôi sao gốc da màu này ở mùa giải trước đã chơi tuyệt hay, anh đóng góp 10 bàn thắng và 15 pha kiến tạo cho đội bóng đương kim vô địch Premier League, nhưng cuối cùng Sane lại không được đến Nga trong một quyết định gây sốc của chiến lược gia người Đức.

    Joachim Low ngầm chỉ trích Ozil với phát biểu về Leroy Sane? - Bóng Đá

     Leroy Sane đã bị gạch tên khỏi danh sách tham dự World Cup 2018 của tuyển Đức.

    Chiến dịch sau đó của nhà vô địch thế giới tại Brazil đã thất bại toàn tập khi họ phải về nước sau 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, HLV Low vẫn sẽ tiếp tục phụ trách công việc chuyên môn cao nhất tại Die Mannschaft bất chấp kết quả không được như ý muốn trên đất Nga.

    Và cầu thủ tấn công 22 tuổi của Man City đã nói rằng mình không hề bận tâm đến chuyện đã qua cũng như giữ mối hận thù với ông thầy chỉ vì không được triệu tập. "Tôi đã nói chuyện với Joachim (Low) về chuyện đó. Tất nhiên, tôi cũng chấp nhận quyết định của ông ấy."  Sane nói với Sky.

    "Huấn luyện viên đã cho tôi lý do chính đáng để làm như vậy. Đó là lý do tại sao mọi thứ đều ổn. Thật là một điều đáng tiếc cho tôi khi đội bóng đã phải trải qua thất bại ở Nga theo cách như vậy. Tôi nghĩ hơi khó để giải quyết điều đó." Anh chia sẻ.

    Trong khi đó, HLV Low đã vạch ra kế hoạch làm thế nào để giúp đội tuyển quê hương xây dựng lại sau thất bại và hướng tới vòng chung kết Euro 2020 cũng như giải đấu tại Qatar 2 năm sau đó.

    "Có rất nhiều khía cạnh khác nhau trong vấn đề này và chúng tôi có một bản kế hoạch chi tiết để tiếp tục phân tích trong những tuần tới", huấn luyện viên 58 tuổi nói.

    Joachim Low ngầm chỉ trích Ozil với phát biểu về Leroy Sane? - Bóng Đá

    HLV Low đã có những phát biểu sau thất bại thảm hại ở Nga. 

    "Hai điểm đặc biệt quan trọng nằm trong thái độ chơi bóng và suy nghĩ. Chúng ta cần phải khơi dậy lại cảm hứng và niềm đam mê liên quan đến việc phục vụ cho đội tuyển quốc gia, cả ở trong và ngoài sân. Tất nhiên vai trò của tôi là trau dồi lại những thứ đó vào các học trò một lần nữa." Ông chia sẻ thêm.

    "Tất cả mọi người phải kết hợp thái độ này vào phong cách chơi của đội bóng, và cũng cần phải chú ý đến xu hướng hiện tại của bóng đá thế giới." HLV Low kết luận.

    Có vẻ như người đứng đầu công tác chuyên môn ở Die Mannschaft đã có ý nói đến những người không có khao khát cống hiến cho đội tuyển (Ozil) đã dẫn đến thất bại của đội nhà tại vòng chung kết World Cup vừa qua tại Nga. Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự suy đoán và chỉ người trong cuộc mới hiểu được ý nghĩa phát biểu này là gì. 

    Mesut Ozil mới đây đã chính thức nói lời từ giã đội tuyển Đức sau khi anh cho rằng mình bị phân biệt chủng tộc và phải chịu sự thiếu tôn trọng đến từ nhiều người ở liên đoàn bóng đá nước này.

    Vũ Quang Toản | 15:05 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...