MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Joachim Loew đánh giá trận cầu với Italy là "Một trận chiến dữ dội"

    10:28 Thứ tư 16/11/2016

    Cuộc đụng độ thứ 3 trong vòng 1 năm giữa hai thế lực bóng đá cùng có 4 lần vô địch thế giới đội tuyển Đức và đội tuyển Italy trên sân San Siro đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

    italy-1

    Trận đấu cân sức cân tài giữa hai đội bóng đều sở hữu 4 lần vô địch thế giới. Ảnh: DFb.de.

    Cuộc đụng độ thứ 3 trong vòng 1 năm giữa hai thế lực bóng đá cùng có 4 lần vô địch thế giới đội tuyển Đức và đội tuyển Italy trên sân San Siro đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

    Trả lời sau trận đấu, Joachim Loew nhận định đây là "một trận chiến dữ dội,” mang lại nhiều cái nhìn sâu sắc.

    "Chúng tôi đã tấn công tốt, đặc biệt trong hiệp một. Đã có chút “buông lỏng” sau giờ nghỉ, nhưng chúng tôi có thể hạnh phúc với chuyến đi của mình đến Ý. Tôi nghĩ rằng 0-0 là một kết quả công bằng."

    italy-2

    Đội trưởng của Italy - Buffon chặn đứng pha bóng của Gundogan ở trận đấu ghi dấu kỷ lục mới của mình với 167 trận xuất quân ở các cuộc thi đấu quốc tế. Ảnh: DFb.de.

    Tại trận đấu này, Joachim Loew đã có tổng cộng bảy thay đổi trong đội hình đánh bại San Marino 8-0 trong đó chỉ có Mats Hummels, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan và Thomas Mueller là có mặt cả ở hai trận đấu.

    "Các cầu thủ trẻ có được kinh nghiệm quan trọng khi được chơi ở một sân chơi với khán đài đông và đầy phấn khích như vậy," Joachim Loew nhận định.

    italy-3

    Thomas Mueller ra quân với vị trí thủ quân. Ảnh: DFb.de.

    Đội trưởng của tuyển Đức ngày hôm qua, Thomas Müller thẳng thắn trong nhận định về trận đấu: "Rõ ràng đã có hai nửa rất khác nhau, chúng tôi là đội bóng tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, nhưng người Ý đã áp đặt nhiều áp lực vào hiệp 2 và mọi thứ đã thay đổi.

    Tuy nhiên, phải dành tặng những lời khen với các cầu thủ trẻ, các bạn chắc chắn có thể thấy rằng chúng tôi có rất nhiều tài năng trẻ ở Đức. Và thật tự hào khi ra sân với vị trí là đội trưởng."

    italy-4

    Một cuộc ra mắt mạnh mẽ cho Yannick Gerhardt. Ảnh: DFb.de.

    Yannick Gerhardt, người có màn ra mắt ở trận đấu hôm nay tỏ ra rất phấn khích: "Tôi đã rất mong chờ trận đấu này, bầu không khí trên sân vận động có một cái gì đó rất đặc biệt.

    Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Khi bạn đã được vào chơi ở đội hình cấp độ cao nhất một lần, rõ ràng là bạn bị "hút" vào mọi thứ xung quanh…"

    italy-5

    Benedikt Hoewedes và Ciro Immobile. Ảnh: DFb.de.

    Thủ thành Bernd Leno tỏ ra hài lòng: "Mục tiêu của chúng tôi là giữ sạch lưới và tôi cảm thấy chúng tôi đã làm khá tốt ngày hôm nay."

    Bernd Leno đã khá may mắn khi trong một pha tấn công nhanh vào cuối hiệp 2, bóng đã đập cột dọc ra ngoài khi khung thành của anh đã bỏ trống hoàn toàn.

    Trận giao hữu với Italy đã khép lại một năm thành công với thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew, ông chia sẻ: "Chúng tôi khá hài lòng với những thành quả đạt được với 6 trận đấu liên tiếp sạch lưới. Chúng tôi muốn “thống trị” chiến dịch vòng loại World Cup 2018 của mình và tránh để mất điểm như những gì đã xảy ra ở đường đua đến EURO 2016."

    Đội tuyển Đức sẽ trở lại năm 2017 vào 22/3 tại trận giao hữu với tuyển Anh trên sân Signal Iduna Park, Dortmund. Sau đó 4 ngày, 26/3 tuyển Đức sẽ làm khách trên sân Azerbaijan cho trận đấu thứ 5 của vòng loại World Cup 2018.

    Cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Đức sẽ hoàn thành các trận lượt về trong năm 2017 cụ thể: Ngày 10/6 với San Marino (sân nhà); Ngày 1/9 với CH Sec (sân khách); Ngày 4/9 với Na Uy (sân nhà); Ngày 5/10 với Bắc Ai Len (sân khách) và ngày 8/10 với Azerbaijan (sân nhà).

    H.G | 08:54 16/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...