MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Jack Wilshere: "Đó là 2 cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thi đấu cùng"

    17:42 Chủ nhật 19/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chắc chắn Jack Wilshere vẫn luôn là con cưng trong mắt người hâm mộ Arsenal.

    Siêu phẩm của Wilshere 

    Trước những Jack Grealish hay James Maddison, bóng đá Anh từng sản sinh ra một trong những tiền vệ tiềm năng nhất lịch sử là Jack Wilshere. Song, vì nhiều chấn thương dai dẳng đeo bám suốt sự nghiệp, Wilshere rốt cuộc cũng chỉ được gọi là "thần đồng".

    Dù không vươn đến đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu, tiền vệ 28 tuổi vẫn có được những thành công nhất định trong 1 thập kỷ khoác áo Arsenal. Tại Emirates, Wilshere đã kịp giành được hai danh hiệu cao quý là FA Cup và Community Shield cùng không ít giải thưởng cá nhân trước khi chuyển đến West Ham vào năm 2018.

    Wilshere on rooney and Fabregas  - Bóng Đá

     Wilshere trong màu áo Pháo thủ.

    Bên cạnh đó, Wilshere còn có 34 lần ra sân dưới màu áo Tam Sư, và dĩ nhiên anh đã có cơ hội trở thành đồng đội với hàng loạt cầu thủ đẳng cấp ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong một buổi trò chuyện trên Instagram cá nhân mới đây, khi được yêu cầu kể tên cầu thủ xuất sắc nhất mà mình từng thi đấu cùng, Wilshere trả lời:

    "Thật khó khăn, tôi đã chơi bóng cùng với một số cầu thủ giỏi. Có lẽ là Cesc (Fabregas) hoặc Wazza (Wayne Rooney)."

    Ngoài ra, Wilshere còn ca ngợi tác động mà huyền thoại Arsene Wenger đã mang đến cho mình, khi bản thân là một cầu thủ trưởng thành từ Học viện. Wilshere chia sẻ, chiến lược gia người Pháp đã cho anh sự tự do để thể hiện mình tại Arsenal .

    Huỳnh Phong | 17:12 19/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...