MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • 'Italia không tệ như mọi người đang nghĩ'

    09:08 Thứ tư 28/03/2018

    BongDa.com.vn Đó là lời khẳng định của HLV tạm quyền Di Biagio sau trận hòa trước đội bóng đang có phong độ cao là ĐT Anh tại trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay (28/03).

    Nhận bàn thua ở phút 26 sau pha làm bàn của Jamie Vardy, ĐT Italia đã thi đấu kiên cường và đầy cố gắng. Để rồi vào phút 87, với sự 'giúp sức' của công nghệ VAR, những nỗ lực đội bóng áo thiên thanh đã được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số của Lorenzo Insigne trên chấm 11m, qua đó mang về trận hòa đầu tay cho HLV tạm quyền Di Biagio.

    'Italia không tệ như mọi người đang nghĩ' - Bóng Đá

     Lorenzo Insigne ghi bàn từ chấm phạt đền mang về trận hòa cho Azzurri.

    Sau trận đấu căng thẳng trước một đội tuyển đang có phong độ cao như Tam Sư, HLV Di Biagio không ngần ngại khẳng định: "Đội tuyển Italia không tệ như mọi người đang nghĩ. Chúng tôi đã làm NHM thất vọng sau khi không giành được vé đến World Cup mùa hè này, song tất cả vẫn ở đây, truyền thống của đội tuyển cũng như những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cuộc đời ai cũng có sai lầm, thất bại, nhưng quan trọng là cách tôi và các học trò đang muốn đứng lên, vượt qua nỗi đau để bước tiếp.

    Trận đấu hôm nay là một minh chứng cho bản lĩnh cũng như sức mạnh của Azzurri. ĐT Anh đang có đà hưng phấn sau chiến thắng trước Hà Lan và chúng tôi phải trước một áp lực rất lớn từ khán đài của sân Wembley."

    'Italia không tệ như mọi người đang nghĩ' - Bóng Đá

     HLV Di Biagio ấp ủ mong muốn tái thiết ĐTQG Italia sau quãng thời gian tăm tối.

    Trận đấu với đội tuyể xứ sở sương mù là trận đấu thứ 2 HLV Di Biagio. Nói về công việc hiện tại của mình, cựu HLV U21 Italia cho hay: "Tôi có đôi chút bất ngờ khi nhận được quyết định làm HLV tạm quyền ở ĐTQG. Đương nhiên, tôi đang trải qua thời gian làm quen cũng như tập dần với áp lực khủng khiếp khi ngồi vào ghế nóng. Tôi không chắc mình có thể tại vị được bao lâu nhưng nếu được tin tưởng, tôi sẽ cố gắng mang hết tâm huyết để xây dựng ĐTQG vững mạnh, đi lên trong tương lai gần."

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 08:45 28/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...