"Iran không sở hữu siêu nhân như TBN, nhưng có thể làm nên điều kỳ diệu
07:30 Thứ tư 20/06/2018
BongDa.com.vn Người cũ Real Madrid đã tuyên bố thẳng thắn trước cuộc đối đầu giữa đội bóng của ông và Tây Ban Nha sẽ diễn ra sau đây chưa đầy 24h nữa.

Đội tuyển Iran của huấn luyện viên Carlos Queiroz đã có chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Ma-Rốc, và ở lượt đấu thứ 2 này họ phải đụng độ với những người Tây Ban Nha hùng mạnh. Tuy nhiên chiến lược gia từng làm việc tại Real Madrid thằng thắn nói rằng đội bóng của ông sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho La Roja.

HLV Queiroz sau đó cũng ca ngợi tinh thần và tài năng của những học trò ông đang dẫn dắt.

"Chúng tôi có thể không mạnh mẽ và không sở hữu nhiều nhân kiệt xuất như Tây Ban Nha, nhưng Iran vẫn có thể tạo ra được điều kỳ diệu."

HLV Queiroz cảnh báo Tây Ban Nha:

 Iran đang có tinh thần rất tốt sau chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển Ma-Rốc.

"Điều làm tôi lo lắng là các cầu thủ của tôi có thể tập trung tối đa khi đối đầu với họ hay không. Tôi không có gì để nói về những cầu thủ như Isco, (Marco) Asensio và In Andresa (Andres), nếu một trong số họ không xuất hiện, có thể trận đấu này sẽ khác,"  HLV Queiroz chia sẻ.

Trong khi đó, chiến lược gia này cũng tin rằng việc liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bổ nhiệm HLV Fernando Hierro thay cho Julen Lopetegui là một điều đúng đắn. "Chuyện xảy ra với Lopetegui là một tình huống hiếm hoi. Điều đó thật sự mỉa mai với tôi vì tôi đã đấu tranh rất nhiều Jorge Valdano (chỉ tịch Real khi đó) để giữ Fernando (Hierro) không rời Real Madrid và họ đã sở hữu anh ta như một cầu thủ. Ông phân trần.

"Bây giờ sự mỉa mai đó lại đặt chúng tôi mặt đối mặt, tôi biết Hierro tốt và anh ấy là người hoàn hảo để xây dựng lại một Tây Ban Nha đang đổ vỡ," HLV Queiroz nói thêm.

HLV Queiroz cảnh báo Tây Ban Nha:

 Tân HLV Hierro (trái) đang là người đứng đầu tại đội tuyển Tây Ban Nha.

Khi được hỏi về trận đấu sắp tới, Queiroz đã giải thích rằng không có nhiều việc phải làm để ngăn chặn Tây Ban Nha. "Thật sự không dễ dàng để chơi với Tây Ban Nha và nếu tôi nói với bạn làm thế nào để chúng tôi có thể làm điều đó, tôi chẳng cần làm gì cả," ông lưu ý.

"Chúng tôi đang ở đây để cạnh tranh, chúng tôi không muốn bào chữa và chúng tôi chơi vì màu cờ sắc áo của đất nước Iran. Nếu có một công thức kỳ diệu để ngăn chặn Tây Ban Nha (bằng tiền), có lẽ nó sẽ là vấn đề rất nhỏ với người Iran," ông vui vẻ trả lời.

"Chúng tôi không thể tập trung vào Tây Ban Nha và chúng tôi nên nghĩ về bản thân mình, chẳng có gì là hoàn hảo và bóng đá cũng thế. Nếu đó là một trận đấu ở NBA, nó sẽ khác, nhưng trong bóng đá, chúng tôi thấy rằng mọi trận đấu đều có sự may rủi," HLV Queiroz tiếp lời.

"Bất cứ ai ở đây cũng có quyền hy vọng đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới, nếu họ có một ngày tồi tệ. Chúng tôi rất tôn trọng Tây Ban Nha, nhưng xin lỗi, Iran chẳng có gì để mất cả." HLV đội tuyển Iran kết luận.

Vũ Quang Toản | 04:40 20/06/2018