MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Inter Milan thất bại, Conte đổ lỗi cho… AC Milan

    06:06 Thứ năm 13/02/2020

    BongDa.com.vn Sau khi thăng hoa ở Derby della Madonnina, các cầu thủ Inter Milan đã nhanh chóng quay trở lại mặt đất.

    Rạng sáng nay (13/2), trận bán kết Coppa Italia đầu tiên đã diễn ra. Trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter Milan tiếp đón Napoli. Mặc dù tạo ra được nhiều cơ hội hơn nhưng Nerazzurri bất ngờ phải nhận thất bại với tỉ số 1-0. Fabian Ruiz là tác giả của bàn thắng duy nhất, khiến đội bóng áo sọc xanh đen “ôm hận”. Mặc dù vậy, họ vẫn còn cơ hội sửa sai ở trận lượt về diễn ra vào đầu tháng 3 ở San Paolo.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Antonio Conte đã đưa ra lời nhận xét về Inter Milan và Napoli. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng trận Derby della Madonnina với AC Milan đã khiến thể lực của các cầu thủ Nerazzurri bị suy giảm và đây là nguyên nhân làm cho họ phải nhận thất bại. Conte chia sẻ:

    “Napoli đến San Siro và cố gắng chơi phòng thủ chặt chẽ. Mertens đã chủ động theo kèm Brozovic và họ đã không cho chúng tôi có khoảng trống. Inter Milan phải đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn để giành lại bóng. Xin chúc mừng Napoli và Gattuso, người đã cố gắng giúp cho các cầu thủ của mình chơi 1 trận đấu quả cảm."

    Conte:

     Inter Milan đã phải nhận thất bại trước Napoli.

    "Trận Derby Milano đã khiến thể lực của chúng tôi không còn được đảm bảo. Tôi đã phải thực hiện 5 sự thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát so với trận đấu vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng Napoli là 1 đội bóng rất mạnh. Họ đã thể hiện điều đó qua chiến thắng trước Juventus ở Serie A và đánh bại Lazio ở Coppa Italia.”

    (*) Xem lại trận đấu Arsenal 0-3 Inter Milan vào năm 2003:

    Faro | 05:36 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...