MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ince chê Solskjaer và cái kết - Đừng bao giờ coi thường người khác!

    12:38 Chủ nhật 03/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ người Anh đã không ít lần đánh giá thấp Ole Gunnar Solskjaer, ngay cả khi Man Utd đã và đang xé nát nước Anh trong vài tháng qua.

    Cách đây gần 2 tháng, Paul Ince đã đánh giá rất thấp thành tích toàn thắng của Solskjaer với Quỷ đỏ. "Chúng tôi không thể quá say mê với những gì Ole đã làm", ông nói với Paddy Power. "Hãy thành thật đi, nó không thể tệ hơn ở United trước khi Jose ra đi. Có một sự u ám bao trùm lên các cầu thủ, NHM và nhân viên.

    Đây là một màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Gông cùm đã được dỡ bỏ, nhưng nó không có nghĩa Ole là người phù hợp với công việc ở đó. Tôi và Steve Bruce (cựu học trò của Sir Alex và từng huấn luyện Birmingham City) cũng có thể giúp Man Utd thắng 6 trận liên tiếp...".

    Ince chê Solskjaer và cái kết - Đừng bao giờ coi thường người khác! - Bóng Đá

     Ince không hứng thú với Solskjer.

    Cho đến cách đây khoảng 1 tháng, người đàn ông từng chuyển đến Liverpool sau nhiều năm khoác áo Man Utd tiếp tục công kích Solskjaer, ông tuyên bố: "Việc mọi người ủng hộ Solskjaer trở thành HLV dài hạn đang là hơi sớm. Trận đấu với Burnley, dù họ đã gỡ hòa, nhưng nó cho thấy United vẫn chưa thực sự ổn định".

    Từ đó cho đến nay, Man Utd chỉ hoà thêm đúng 1 trận với Liverpool (chỉ tính ở giải quốc nội), trong khi họ dễ dàng đánh bại Chelsea ngay tại thánh địa Stamford Bridge, điều mà rất lâu rồi đội bóng lớn nhất nước Anh mới làm được tại London dù ở bất cứ sân chơi nào.

    Tối qua, một lần nữa Quỷ đỏ hiện thân và đem về chiến thắng kịch tính nhất dưới thời Solskjaer. Niềm vui nhân đôi, thậm chí là nhân lên nhiều lần vì Arsenal và Tottenham - những đội bóng cạnh tranh trực tiếp - đã chia điểm ở trận cầu tại Wembley với tỉ số 1-1 chung cuộc.

    Một huấn luyện viên không có thực tài, chỉ nhờ vào sức mạnh của đội hình thì làm thế nào để người đó dẫn dắt đội đi đến hành trình 12 trận bất bại trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải? Người ta sẽ chỉ nói về thành tích tệ hại chứ ít ai dám chỉ trích ngay cả khi sở hữu một hay nhiều chiến thắng.

    Ince chê Solskjaer và cái kết - Đừng bao giờ coi thường người khác! - Bóng Đá

     Man Utd đang khiến đối thủ tại Anh khiếp sợ.

    Và nếu Bruce vẫn thích chỉ trích hay chê bai, có lẽ ông nên nhìn vào những lời phát biểu của Rio Ferdinand. Anh cho hay: "Tôi không đồng ý với Paul, vì một trong những chiến lược gia được trang bị đầy đủ như Jose Mourinho, đã thất bại. Louis van Gaal, một trong những HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất, không thể làm được điều đó. David Moyes, dày dạn kinh nghiệm ở Premier League, cũng không thể làm được gì cả".

    Chưa biết liệu Solskjaer có thể đưa Man Utd vươn tới mục tiêu dự Champions League mùa này hay không, nhưng ông bây giờ mới là ƯCV lớn nhất cho chiếc ghế nóng chứ không phải Zidane, Pochettino hay Rose. Vì những lý do đó, tốt nhất là Ince đừng bao giờ coi thường người khác.

    Vũ Quang Toản | 12:15 03/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...