(BongDa.com.vn) – Thủ thành huyền thoại Iker Casillas đã chia tay Real Madrid sau 25 năm gắn bó. Việc anh rời sân Bernabeu khiến rất nhiều người hâm mộ tiếc nuối, bởi vì Casillas được xem là một trong những thủ môn xuất sắc nhất làng túc cầu đương đại.
Cùng với Casillas thì bên cạnh anh ai là những thủ môn giỏi nhất thế kỷ 21, chúng ta hãy cùng điểm qua những cái tên dưới đây.
Iker Casillas
Như đã nói Casillas mà một thủ thành rất tài năng, mà biệt danh “thánh Iker” đã đủ nói lên được tất cả. Những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của người gác đền sinh năm 1981 này, anh được biết đến với phản xạ xuất thần, những pha ra vào chuẩn xác cùng khả năng chỉ huy hàng phòng ngự cực tốt.
Casillas đã đạt được tất cả danh hiệu lớn mà mọi cầu thủ trên thế giới đều ao ước, bao gồm chức vô địch La Liga, Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Champions League, Siêu cúp Châu Âu, FIFA Club World Cup,… cùng Real Madrid. Và cả những lần đăng quang tại Euro 2008, 2012 và World Cup 2010 cùng đội tuyển xứ đấu bò.
Oliver Kahn
Những năm đầu thế kỷ 21 Kahn là cái tên mà mọi đứa trẻ có mơ ước trở thành thủ môn điều biết đến trên phạm vi toàn thế giới. Anh là một hiện tượng thú vị của bóng đá thời đó với vẻ ngoài bậm trợn đặc trưng.
Kahn sở hữu khả năng một đối một với cầu thủ đối phương rất xuất sắc, bởi thế không ít lần anh đã khiến các tiền đạo đội bạn ngán ngẫm.
Oliver Kahn cùng Bayern Munich giành được 8 chức vô địch Bundesliga, 6 cúp quốc gia Đức, 1 chức vô địch Champions League và một lần đăng quang tại UEFA Cup.
Trong màu áo những cỗ xe tăng Đức, người thủ lĩnh “hổ báo” này từng vinh dự giành được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA World Cup 2002. Ngoài ra, Oliver Kahn còn vinh dự được huyền thoại Pele chọn vào danh sách FIFA 100.
Edwin van der Sar
Sự nghiệp của Edwin van der Sar bừng sáng rất sớm, 20 tuổi anh là lựa chọn số 1 trong khung gỗ Ajax.
Thời điểm những năm 1990 của thế kỉ trước, Van der Sar cùng đội quân hùng mạnh Ajax săn lùng đủ mọi danh hiệu danh giá ở đấu trường châu Âu từ chức vô địch UEFA Cup 1992 đến Champions League 1995,…
Về sau Van der Sar chuyển sang Juventus rồi Fulham trước khi được Sir Alex mua về nhà hát của những giấc mơ và bắt đầu bừng sáng tại đó.
MU chiêu mộ anh cuối mùa giải 2004/05 khi đó Van der Sar đã 35 tuổi, nhưng ai mà ngờ được “ông già” ấy lại là một trong những huyền thoại của United dù chỉ có vỏn vẹn 6 năm đứng trước khung gỗ của “Quỷ đỏ”.
Tài năng, kĩ năng bắt bóng và tố chất thủ lĩnh của Edwin đã đem tên tuổi của anh đến với NHM United trên toàn cầu.
Petr Cech
Trước khi gia nhập Arsenal cách đây chưa lâu, thủ thành người CH Czech có 11 năm đứng trong khung thành của Chelsea. Chính vì lẽ đó Petr Cech vinh dự được xem là thủ thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử của CLB.
Nhờ phản xạ tuyệt vời cùng khả năng bắt bóng cực tốt của mình, Cech trở thành nhân tố quan trọng giúp Chelsea giành được rất nhiều danh hiệu lớn như bốn FA Cup, hai Premier League, một Champions League, một Europa League,…
Dù đã bước sang tuổi 33 nhưng với đội bóng mới Arsenal Cech là một niềm hy vọng thực sự với họ trong mùa giải mới.
Cech đến Emirates không chỉ đem tới sự yên tâm tuyệt đối cho Pháo thủ mà còn đem lại cho Arsenal bản lĩnh của một đội bóng lớn trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
Gianluigi Buffon
Năm 2001 Juvetus đã bỏ ra số tiền kỉ lục 33 triệu bảng để có được chữ kí của Buffon từ Parma, con số này được xem là siêu khủng cho một thủ môn.
Sau 14 mùa giải qua đi kể từ ngày anh khoác lên mình chiếc áo “Bà đầm già” thành Turin, tất cả chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng anh quá xứng đáng với từng đồng xu và đội bóng đã bỏ ra chiêu mộ mình.
Người đội trưởng của Juve lẫn Azzurri giờ đây đã sắp bước sang tuổi 38 nhưng vị trí của anh thì vẫn là không thể thay thế ở những đội bóng nói trên.
Hơn một thập kỷ qua Buffon được đánh giá là một thủ môn toàn năng hơn tất thảy. Phản xạ nhanh nhẹn, chính xác trong truy cản cùng khả năng làm chủ vòng cấm tốt giúp Buffon xứng đáng được xem là một trong những thủ thành hay nhất thế kỷ này.