MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Iker Casillas được gọi vào La Roja: Cố đấm ăn xôi

    09:15 Thứ sáu 20/05/2016

    Phong độ của Iker Casillas đã trượt dài từ sau EURO 2012 nhưng cái bóng quá lớn của “Thánh” Iker khiến cho HLV Del Bosque chùn tay.

    (BongDa.com.vn) – Trong danh sách triệu tập cho ĐTQG Tây Ban Nha tham dự EURO 2016, Iker Casillas vẫn có tên và sẽ cạnh tranh với David de Gea cho suất chính thức trong khung gỗ của La Roja. Nhưng liệu điều này có cần thiết bởi đã đến lúc thủ thành 35 tuổi nên nhường lại sân khấu cho đàn em.

    Iker Casillas được gọi vào La Roja: Cố đấm ăn xôi
    Iker Casillas tiếp tục được HLV Del Bosque tin tưởng ở EURO 2016. Ảnh: Internet.
    T
    rước tiên hãy nhìn vào phong độ của cả hai ở mùa giải này, Casillas đã để lọt lưới tới 30 bàn/38 trận tuy hiệu suất chưa quá lớn so với các đội bóng khác ở châu Âu nhưng với FC Porto đó là một thất bại. Bởi ở giải VĐQG Bồ Đào Nha họ là “ngáo ộp” và hai mùa trước mỗi mùa chưa thủng lưới đến 15 quả.

    Còn De Gea là thủ thành được bình chọn vào đội hình của năm do PFA bình chọn, ngoài ra nếu Smalling không đốt lưới nhà trong những giây cuối cùng trận gặp Bournemouth anh cũng sẽ ẵm giải “Găng tay vàng” cho thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất tại Premier League.

    Thực tế, phong độ của Iker Casillas đã trượt dài từ sau EURO 2012 nhưng cái bóng quá lớn của “Thánh” Iker khiến cho HLV Del Bosque chùn tay và từ đó đến nay ngôi sao sinh năm 1981 vẫn thường xuyên được bắt chính trong các giải đấu lớn trong sự chờ đợi mòn mỏi của De Gea. Dù không nói ra nhưng chắc chắn thủ thành của Manchester United không hề hài lòng.

    Cùng thời với Iker Casilas những thủ môn như Pepe Reina hay Victor Valdes đều đã lui vào quá khứ và không còn tham vọng lớn như thủ thành của Porto. Một tấm gương Casillas nên nhìn vào chính là Fernando Torres dù trẻ tuổi hơn nhưng El Nino quyết định rút lui để nhường sân khấu cho người trẻ thậm chí lúc này phong độ của anh rất cao và có tầm ảnh hưởng hơn Casillas rất nhiều.

    Thực tế vẫn còn một vài cái tên khác rất có triển vọng trong tương lai nên được trao cơ hội để thử sức như Aaron Escandell của Malaga, thủ thành này chỉ để lọt lưới 35 bàn tương đương với các đội bóng lớn ở La Liga dù thực lực hàng thủ của Malaga chỉ ở mức tầm trung. Hay một cái tên khác là Ander Bardaji của Real Sociedad, cả hai thủ thành này đều sinh năm 1995 và đang rất trẻ.

    Iker Casillas được gọi vào La Roja: Cố đấm ăn xôi
    Đang có phong độ xuất sắc ở mùa giải vừa qua nhưng De Gea chưa chắc là lựa chọn số 1 trong khung thành tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Đáng ra họ sẽ được trao cơ hội nếu Casillas không còn tha thiết với La Roja, đây là một sự chuẩn bị tốt cho tương lai nhưng rất tiếc ông Del Bosque đành giành một chỗ cho cựu sao của Real Madrid.

    Một vấn đề nữa có thể nảy sinh là nếu Casillas không chấp nhận làm nền cho De Gea và muốn bắt chính tại EURO 2016 này đó sẽ thực sự là thảm họa. Chuyện xào xáo là lẽ dĩ nhiên nếu cám cảnh đó thành hiện thực và chẳng người hâm mộ nào của La Roja ưa thích viễn cảnh này. Phải chăng Casillas đang cố đấm ăn xôi bởi sau tất cả những gì anh có nếu dừng lại anh thừa sức được tung hô như một huyền thoại rồi.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...