MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Icardi phải thích ứng với chính sách xoay vòng của Mancini

    19:33 Thứ sáu 18/12/2015

    (BongDa.com.vn) - HLV Roberto Mancini phải thực hiện chính sách xoay vòng và tiền đạo Mauro Icardi cũng không ngoại lệ khi những trận gần đây phải dự bị.

    (BongDa.com.vn) – Inter Milan hiện tại đang bay cao ở hai đấu trường quốc nội là Serie A và Coppa Italia. Chính việc căng sức ra cùng một lúc cho hai đấu trường đã khiến HLV Roberto Mancini phải thực hiện chính sách xoay vòng và tiền đạo Mauro Icardi cũng không ngoại lệ khi những trận gần đây phải dự bị.

    Mauro Icardi phải thích ứng với chính sách xoay vòng
    Mauro Icardi không ít lần phải ngồi dự bị trong một số trận đấu gần đây. Ảnh: Internet.

    Trên danh nghĩa là đội trưởng của Inter Milan, nếu không chấn thương, tiền đạo Mauro Icardi tất nhiên phải luôn có mặt trên sân để thi đấu và lên “dây cót” tinh thần cho đồng đội. Tuy nhiên, những trận đấu gần đây đã không xuất hiện ngôi sao người Argentina trong đội hình chính thức.

    Gần nhất là trong trận thắng Genoa 1-0, Icardi đã không được thi đấu dù miễn nhiễm với chấn thương. Điều này đã gây ra không ít bất mãn từ tiền đạo người Agentina, khi lúc nào anh cũng muốn được thi đấu ở bất kỳ mặt trận.

    Thừa biết tầm quan trọng của Icardi trong đội hình Nerazzurri, nhưng Mancini cũng rất giỏi trong việc ước lượng khả năng của các cầu thủ còn lại. Trong quan niệm chiến thuật của cựu thuyền trưởng Manchester City, nếu gặp đối thủ dưới tầm thì việc để những Rodrigo Palacio, Ivan Perisic,… cũng đủ đánh bại đối phương và trận thắng Cagliari vừa qua ở Coppa Italia đã nói lên tất cả.

    “Tôi là HLV của Inter, không phải của Icardi và Ljajic. Chúng tôi có nhiều tiền đạo xuất sắc và họ đều xứng đáng được thi đấu. Tôi tin Icardi và Ljajic có thể chơi cùng nhau nhưng những người khác cũng xứng đáng để ra sân và cống hiến,” HLV Mancini chia sẻ.

    Đây được xem là một thông điệp dứt khoát mà thuyền trưởng Inter nêu ra cho cậu học trò. Bởi lẽ trong con mắt của nhà cầm quân người Italia, không có một cầu thủ nào trong đội hình là “bất khả xâm phạm”.

    Tuy nhiên nói đi cần phải nói lại, Mancini làm thế là cũng muốn tốt cho cả Icardi nói riêng và Inter Milan nói chung. Bởi lẽ nếu ra sân với mật độ dày đặc, và Icardi gặp chấn thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua Scudetto năm nay khi Inter đang có một khoảng cách không mấy an toàn trước các đội bóng phía dưới.

    Mauro Icardi phải thích ứng với chính sách xoay vòng
    HLV Roberto Mancini có lý do để tiếp tục thực hiện ý đồ xoay vòng đội hình. Ảnh: Internet.

    Mùa giải năm nay, Icardi chỉ ghi được có 4 bàn trong 12 trận đã đấu. Trong khi đó ở mùa giải vừa qua, tiền đạo này đã có 22 bàn thắng. Có thể hiểu chính việc không thể ra sân thường xuyên và ghi bàn đã khiến cho Icardi phần nào cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Icardi nên tạm gát qua vấn đề cả nhân để hướng đến tập thể. Đơn giản khi một con người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề như Mancini, ông luôn làm việc có chủ đích. Đặc biệt trong quá trình bảo vệ và tập khả năng thích ứng cho các học trò trước những khó khăn nhất định.

    Rất có thể ở trận đấu sắp tới với một Lazio không hề đơn giản, Icari – Ivan Perisic – Jovetic sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau trên hàng công của Inter Milan.

    Liêm Minh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...