Ibrahimovic: "Truyền thông Thụy Điển khiến tôi mất suất dự World Cup"
23:15 Thứ sáu 08/06/2018
BongDa.com.vn Zlatan cho rằng việc anh không được dự World Cup 2018 không phải bởi tài năng của anh, mà bởi truyền thông Thụy Điển đã can thiệp quá nhiều.

Ở tuổi 36, Zlatan Ibrahimovic chưa từng nghi ngờ về năng lực cũng như thể lực của bản thân. Do đó, vài tháng trước, cựu sao Manchester United vẫn cho rằng việc mình cùng Thụy Điển đến Nga dự World Cup là một điều đương nhiên, dù anh đã tuyên bố giải nghệ ở tuyển quốc gia từ 2 năm trước.

Và đời không như mơ, sau rất nhiều lần đăng đàn khẳng định mình sẽ đá World Cup, Ibrahimovic đã chính thức không có tên trong danh sách đến Nga của Thụy Điển.

Nếu là cầu thủ khác, việc này hẳn sẽ khiến người đó bị tẽn tò. Nhưng đây là Zlatan Ibrahimovic, với tiền đạo này, việc anh không được tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới là trái với quy luật, và lỗi lớn là ở sự can thiệp quá đà của truyền thông Thụy Điển.

 - Bóng Đá

 Zlatan vẫn đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn của tuyển Thụy Điển.

"Tôi nghĩ việc đá World Cup chính là tham gia bữa tiệc bóng đá lớn nhất thế giới. Tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất đều ở đó. Nhưng Zlatan thì không, cho nên là... Đáng lẽ tôi phải ở đó, nhưng cuối cùng lại không được."

"Giới truyền thông nói rằng đội tuyển sẽ chơi tốt hơn khi không có tôi."

"Có thể tên tôi không đậm chất Thụy Điển. Tôi không có lối cư xử, thái độ đặc trưng của người Thụy Điển. Nhưng tôi vẫn đang giữ kỷ lục ghi bàn của tuyển quốc gia [62 bàn]."

"Tôi vẫn là người đã giành những danh hiệu; vẫn đã từng chơi cho Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United và giờ là LA Galaxy."

"Vậy nếu tôi không có đủ năng lực, sao tôi có thể chơi cho những đội bóng lớn nhất thế giới, sao tôi có thể giành những danh hiệu? Tôi biết cách để giành chiến thắng và làm điều đó rất tốt."

Thanh Vũ | 22:20 08/06/2018