MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Ibrahimovic: "Tôi có thể trở thành Tổng thống Mỹ..."

    08:42 Thứ hai 23/07/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo của LA Galaxy thừa nhận anh có thể trở thành người đứng đầu Nhà trắng nếu như chuyển đến đây sớm hơn 10 năm.

    Cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia Thuỵ Điển, Zlatan Ibrahimovic đã thực hiện cuộc "đào tẩu" sang MLS hồi tháng 3 vừa rồi - ký hợp đồng với LA Galaxy sau quãng thời gian dài chấn thương và không thể đóng góp nhiều cho Manchester United.

    Bất chấp điều đó, cầu thủ này vẫn cho rằng nếu anh được chuyển nhượng sang đây sớm hơn, anh đã có thể trở thành người đứng đầu Phòng bầu dục thay vì Donal Trump.

    Ibrahimovic:

    Thêm một phát ngôn gây sốc nữa của Ibrahimovic.

    Đã ai nói với Ibrahimovic là một tổng thống Mỹ cần phải được sinh ra trên đất Mỹ chưa nhỉ?

    Khi được hỏi anh đã làm thế nào để thay đổi nền văn hoá bóng đá Mỹ, Ibrahimovic đáp rằng: "Tôi không biết liệu tôi có thay đổi nó hay không, tôi chỉ tiếp tục làm việc của mình. Họ thật may mắn vì tôi đã không đến đây 10 năm trước bởi nếu như vậy, giờ tôi đã trở thành tổng thống rồi."

    Kể từ khi chuyển đến MLS thi đấu, Ibrahimovic đã trở thành  một trong những tiền đạo ngôi sao hàng đầu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Sau 15 trận mở màn, anh ghi được 12 bàn thắng và đóng góp thêm 2 kiến tạo cho LA Galaxy.

    Ibrahimovic:

    Ibrahimovic khá bùng nổ ở giải nhà nghề Mỹ.

    Cầu thủ 36 tuổi hiện đang bám đuổi người đứng đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới của giải đấu - tiền đạo của Atlanta, Josef Martinez (22 bàn). Khoảng cách giữa hai người hiện tại là 10 bàn nhưng đừng quên, Ibra thi đấu ít hơn Martinez đến 7 trận.

    Cầu thủ của New York Red Bulls, Bradley Wright-Phillips và Gyasi Zardes của Colombus Crew đồng thời cũng nằm trong cuộc đua này với 13 bàn ghi được. Cả hai lần lượt chơi nhiều hơn cầu thủ người Thuỵ Điển 4 và 7 trận.

    Hôm thứ bảy vừa rồi, Ibra đã ghi bàn cho LA Galaxy trong trận thắng 3-1 của đội bóng này trước Philadelphia Union.

    Trong khi đó, người đồng đội cũ ở Manchester United của anh - Wayne Rooney - đã bắt đầu "nếm được mùi cay đắng" của giải bóng đá nhà nghề Mỹ sau khi DC United, đội bóng tiền đạo này đầu quân bị đả bại 1-3 dưới tay Atlanta United. 

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 08:08 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...