Ibrahimovic: 'Tôi chơi hay hơn cái đội hình Thụy Điển này'
00:21 Thứ ba 26/06/2018
BongDa.com.vn Thụy Điển đang đứng trước nguy cơ rất cao bị loại từ vòng bảng World Cup 2018, và Zlatan Ibrahimovic đã có dịp để nói lên tầm quan trọng của mình.

Thụy Điển đã có một trận ra quân tại World Cup 2018 đáng kì vọng khi giành chiến thắng tối thiểu trước Hàn Quốc, nhưng sau đó lại thua 1-2 trước nhà ĐKVĐ Đức. Để có thể giành quyền đi tiếp, đội bóng Bắc Âu bắt buộc phải thắng Mexico ở lượt đấu cuối cùng, và đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Đứng trước màn thể hiện của các đồng đội cũ, người không được triệu tập - Zlatan Ibrahimovic - đã khẳng định nếu bản thân góp mặt, mọi chuyện ắt sẽ khả quan hơn.

 - Bóng Đá

 Thụy Điển đã giành vé vào vòng chung kết World Cup 2018 mà không cần Zlatan trong đội hình.

"Ngay trong trận mở màn, tôi đã cảm thấy rằng bản thân có thể làm tốt hơn tất cả bọn họ rất nhiều. Và giờ tôi vẫn thấy như vậy."

"Nhưng tôi chỉ có thể ngồi đây và bảo mọi người hãy cố gắng bởi tôi không được chào đón ở nơi tôi đáng lẽ thuộc về."

"Tôi là một sự khác biệt, tôi có một nền tảng khác biệt. Tôi đã trải qua mọi chuyện và sau đó trở thành đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Ý tôi là, chẳng điều gì có thể vĩ đại hơn nữa."

Nhưng có lẽ lần này, thầy trò HLV Janne Andersson sẽ chẳng có tâm sức để đáp trả những lời nói của Ibrahimovic. Thụy Điển sẽ phải tập trung cao độ cho trận chiến với Mexico vào 21h00 ngày 27/6, nơi họ hoàn toàn có thể cạnh tranh vé đi tiếp với ĐKVĐ Đức.

Thanh Vũ | 23:50 25/06/2018