MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ibra, Neuer, Iniesta có xứng đáng được đề cử giải The Best của FIFA?

    10:32 Thứ bảy 19/08/2017

    BongDa.com.vn 24 ngôi sao bóng đá nam lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng The Best của FIFA năm 2017 vừa công được công bố. Như mọi lần, những đề cử tương tự đều gây không ít tranh cãi.

    Ai không xứng?

    1. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

    Bỏ qua những nghi ngờ về tuổi tác, Ibrahimovic đã thích nghi rất tốt tại xứ Sương mù, và đóng vai trò đầu tàu của Man Utd. Anh tạo dấu ấn với cú đúp trong trận chung kết League Cup và ghi 17 bàn sau 28 trận tại Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     

    Ibra chơi không tồi, nhưng không phải là quá tốt. Anh đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn ở mùa trước. Về thành tích, Man Utd chỉ xếp thứ 6 tại Anh. Ở trận chung kết Europa League, ngôi sao người Thụy Điển cũng không hề góp mặt (vì chấn thương).

    2. Andres Iniesta (Barcelona)

    Không ai có thể nghi ngờ về đẳng cấp của Iniesta. Nhưng phải chăng, quá khứ vàng son giúp anh được FIFA ưu ái?

     - Bóng Đá

     

    Ở tuổi 33, sau 14 mùa bóng khắc nghiệt, Iniesta đã chậm đi, ảnh hưởng của anh trong những trận đấu lớn mờ nhạt hơn. Còn nhớ trong trận đấu với Juventus tại Champions League, ngôi sao người Tây Ban Nha đã bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn mà Messi tạo ra. Barca của anh cũng liên tục bị kình địch Real vượt mặt.

    3. Manuel Neuer (Bayern Munich)

    Neuer được xem là thủ thành số 1 ở thời điểm hiện tại. Nhưng cần nhớ rằng, Neuer và cả Bayern đã có những bước lùi ở mùa trước, khi bị loại từ tứ kết Champions League, và bị đánh bại tại DFB-Pokal.

     - Bóng Đá

     

    Neuer nổi tiếng với khả năng giữ sạch mành lưới của mình, nhưng ở các trận đấu loại trực tiếp vòng knock-out Champions League, anh đã nhận đến 8 bàn thua chỉ sau 4 trận.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc

    1. Dani Alves (Juve, bây giờ là PSG)

     - Bóng Đá

     

    Dù ở Serie A hay Champions League, Alves đều tạo dấu ấn đặc biệt góp vào thành công của Juventus. Ở vị trí hậu vệ phải, anh vẫn cung cấp đến 4 đường kiến tạo. Để kiểm chứng tài năng của Alves, có thể xem lại trận bán kết của Juve với Monaco mùa trước.

    2. Edinson Cavani (PSG)

     - Bóng Đá

     

    Cavani vẫn bị xem là chân gỗ. Nhưng cần nhớ rằng, anh ghi đến 35 bàn sau 36 trận ở Ligue 1 mùa vừa qua. Con số 8 bàn của Cavani ở Champions League cũng rất ấn tượng.

    3. Thiago Alcantara (Bayern)

     - Bóng Đá

     

    Mùa vừa qua thật sự đáng quên với Bayern, nhưng Alcantara vẫn nổi lên như một ngôi sao sáng. Nếu đặt cạnh những tiền vệ trung tâm hàng đấu thế giới, có lẽ ngôi sao người Tây Ban Nha không hề kém ai. Tại Bundesliga, Alcantara đã hoàn thành 2.500 đường chuyền, hơn bất cứ ai, với tỉ lệ chính xác 90%, và tạo ra 48 cơ hội cho các đồng đội.

    4. Fabinho (Monaco)

     - Bóng Đá

     

    Trong danh sách 24 cầu thủ của FIFA, không hề có một ai của Monaco, dù họ vào đến bán kết Champions League, và lên ngôi vô địch Ligue 1. Đó là sự bất công, nhất là với một tài năng lớn như Fabinho - người đã có 77 pha tắc bóng thành công, thực hiện 54 lần đánh chặn, tạo ra 33 cơ hội và ghi được 9 bàn thắng.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Fabinho:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 10:16 19/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...