MỚI NHẤT :
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ibra: "Khi tôi tới Milan, cảm giác như khi tôi đến Man Utd vậy"

    19:00 Thứ bảy 05/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Những chia sẻ đáng chú ý của tiền đạo người Thụy Điển về hành trình của bản thân cùng AC Milan.

     

    Hattrick của Edinson Cavani vào lưới AC Milan

    AC Milan đã không giành được chức vô địch Serie A nào kể từ năm 2011, thời điểm Zlatan Ibrahimovic đang khoác áo CLB. Thế nhưng bây giờ, Rossoneri mới đang là những người ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng, và công lớn trong chiến tích này thuộc về lão tướng Zlatan Ibrahimovic.

    Nói về những màn trình diễn của mình, tiền đạo người Thụy Điển chia sẻ: "Khi mọi người nói không thể, nó càng khiến tôi có động lực.

    Việc đưa một đội bóng trở lại đỉnh cao, nó thú vị hơn nhiều so với việc gia nhập một câu lạc bộ vốn đã ở vị trí dẫn đầu.

    'When everyone says it’s impossible, that’s what fires me up': Ibrahimovic likens his Milan return to Man United challenge - Bóng Đá

    Ibrahimovic đang là đầu tàu của AC Milan, dù thời điểm hiện tại anh đã ở tuổi 39.

    Để làm được, bạn cần giúp những người khác nhận ra việc đứng đầu có ý nghĩa thế nào.

    Khi tôi tới Milan, cảm giác như khi tôi đến Manchester United vậy. Lúc đó, mọi người đều nói cường độ ở Premier League vượt quá khả năng chịu đựng của tôi.

    Và đương nhiên rồi, tôi muốn cho họ thấy điều ngược lại."

    Ở tuổi 39, Ibra vẫn đang duy trì được phong độ săn bàn khủng khiếp. Thế nhưng, cũng đã có lúc cầu thủ này cân nhắc đến chuyện giã từ sự nghiệp: "Cuộc sống đầy rẫy những thử thách. Tôi cảm thấy mình đã làm đủ và bắt đầu suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không."

    Anh Tú | 18:30 05/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...