MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 0-0 Chelsea: Hiệp một bắt đầu
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Huỳnh Đức đặt mục tiêu cùng SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2016

    17:13 Thứ sáu 19/02/2016

    Sau khi từ chối lời đề nghị dẫn dắt các ĐTVN của VFF, HLV Lê Huỳnh Đức đặt một mục tiêu rất cao cùng SHB Đà Nẵng tại Toyota V-League 2016.

    Sau khi từ chối lời đề nghị dẫn dắt các ĐTVN của VFF, HLV Lê Huỳnh Đức đặt một mục tiêu rất cao cùng SHB Đà Nẵng tại Toyota V-League 2016.

    Huỳnh Đức đặt mục tiêu cùng SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2016
    HLV Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu lớn cùng các học trò. Ảnh: Internet.
    Đ
    ể chuẩn bị cho mùa giải mới, ngày 18/2 vừa qua, CLB SHB Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân tham dự Toyota V-League 2016. Với nhiều biến động về lực lượng ở mùa giải mới, lãnh đạo đội bóng sông Hàn đặt mục tiêu sẽ giành một vị trí trong Top 3.

    Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức có một tham vọng lớn hơn rất nhiều khi quyết tâm cùng các học trò giành chức vô địch mùa giải năm nay. Đây là tham vọng lớn của cựu danh thủ của ĐT Việt Nam bởi ở mùa giải 2015, CLB SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ kết thúc ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

    Bên cạnh cuộc đua giành chức vô địch tại Toyota V-League 2016, chiếc Cúp QG cũng là mục tiêu mà nhà cầm quân này cùng các học trò ở SHB Đà Nẵng hướng đến ở mùa giải 2016.

    Nói về tham vọng giành chức vô địch tại Toyota V-League 2016, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết dù ở mùa giải mới SHB Đà Nẵng không có hai tiền vệ cánh Huy Toàn và Ngọc Thắng nhưng thời gian qua đội bóng sông Hàn đã có sự tăng cường lớn về lực lượng.

    Theo đó, hai ngoại binh của SHB Đà Nẵng đã được chốt lại với Gaston Merlo và Horace James. Bên cạnh tăng cường chất lượng ngoại binh, SHB Đà Nẵng cũng có sự tăng cường về các nội binh khi đưa về Hoàng Thiên, Thanh Hải, Anh Quang.

    Trong mùa giải mới HLV Lê Huỳnh Đức cũng sẽ trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ trẻ như Ma Văn Tuấn, Hữu Tuấn, Viết Thắng, Quang Sáng để họ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

    Để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong mùa giải mới, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã từ chối lời đề nghị làm HLV các đội tuyển Việt Nam thay thế vị trí ông Miura để lại từ VFF. Sau khi Huỳnh Đức từ chối, VFF đã đàm phán với Nguyễn Hữu Thắng của SLNA, hai bên đã đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

    Bên cạnh đó, SHB Đà Nẵng cần giành trọn 3 điểm trong trận tiếp đón CLB Đồng Tháp vào chiều ngày 20/2 tới. Đây là đối thủ được đánh giá dễ dàng với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi Đồng Tháp có sự biến động lớn về lực lượng khi họ đưa về tới 14 tân binh để chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Cùng với đó, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức còn có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Sự cổ vũ của các fan hâm mộ sẽ là động lực lớn để Vũ Phong cùng các đồng đội giành chiến thắng trận mở màn.

    Dũng Phương - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...