MỚI NHẤT :
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • Huyền thoại Man Utd từ chối dẫn dắt Hà Lan

    18:48 Thứ bảy 01/04/2017 | 1

    Cựu danh thủ Jaap Stam của Man Utd đã chính thức từ chối đảm nhiệm chiếc ghế nóng tại đội tuyển Hà Lan.

    HLV Danny Blind đã chính thức chia tay ĐT Hà Lan sau thất bại 0-2 trước Bulgaria tại vòng loại World Cup 2018. “Chiếc ghế nóng “ của “Cơn lốc màu da cam” tạm thời được HLV đội U21 - Fred Grim đảm nhiệm trong thời gian Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Hà Lan tìm kiếm người phù hợp.

    Với những thành tích không tốt dưới thời HLV Danny Blind, ĐT Hà Lan hiện đứng ở vị trí thứ 4 tại bảng A vòng loại World Cup 2018 với 7 điểm sau 5 vòng đấu, kém 2 đội đầu bảng là Pháp (6 điểm) và Thụy Điển (3 điểm).

    Trước nguy cơ không thể giành được tấm vé đến Nga vào mùa hè 2018, LĐBĐ Hà Lan đã liên hệ với HLV đang dẫn dắt CLB Reading tại giải hạng Nhất Anh là Jaap Stam nhằm hy vọng về một sự đổi mới. Tuy nhiên, cựu danh thủ của Man đã lên tiếng từ chối.

     - Bóng Đá

     Cựu danh thủ Jaap Stam của Man Utd từ chối dẫn dắt ĐT Hà Lan.

    Phát biểu trên Sky Sports, HLV cựu trung vệ của Man Utd cho biết: “Tôi không nhận lời dẫn dắt đội tuyển Hà Lan. Tôi nhận thấy mình chưa phù hợp với vai trò HLV đội tuyển quốc gia. Hiện tôi vẫn trẻ và muốn được làm việc hàng ngày cùng đội bóng. Tôi muốn phát triển sự nghiệp của mình ở cấp CLB. Sau này khi về già, nếu có cơ hội tôi sẽ đảm nhiệm vị trí đó. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

    Ngoài ra, HLV sinh năm 1972 cũng khuyên LĐBĐ Hà Lan cần dành nhiều thời gian để tìm kiếm người phù hợp cho vị trí này: “Đôi khi một đội bóng muốn có HLV mới và họ quyết định rất nhanh chóng. Nhưng vào thời điểm này, tôi nghĩ họ nên tìm hiểu kỹ các ứng viên trước khi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng," Jaap Stam cho biết thêm.

    Jaap Stam từng là một trong những trung vệ hay nhất châu Âu khi còn khoác áo Man Utd (1998-2001). Cựu tuyển thủ Hà Lan cùng “Quỷ đỏ” đã giành được 1 danh hiệu Champions League (1999), 3 chức vô địch Premier League (1998/99, 1999/2000, 2000/01), 1 cúp FA (1999) và 1 danh hiệu Intercontinental Cup (1999).

    HLV người Hà Lan đang có mùa giải tương đối thành công với Reading khi đưa đội bóng này giành được vị trí thứ 5 tại Championship với 67 điểm sau 38 vòng đấu, cách nhóm thăng hạng 10 điểm. Ngoài ĐT Hà Lan, Jaap Stam đang là mục tiêu số 1 của CLB Westham nhằm thay thế vị trí của HLV Slaven Bilic. 

    Highlights Bulgaria 2-0 Hà Lan:

    Nguyễn Long | 14:55 01/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc