MỚI NHẤT :
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • Huyền thoại Man Utd chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất mình từng đối mặt - Không Ronaldo, không Messi

    10:58 Thứ bảy 22/09/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Man Utd, Paul Scholes đã có một sự nghiệp lừng lẫy và từng so tài với không ít danh thủ trên thế giới. Mới đây, anh vừa hé lộ cái tên xuất sắc nhất mình từng chạm mặt và đó không phải Messi hay Ronaldo, hai cầu thủ nổi bật nhất làng túc cầu thế giới hiện nay.

    Được Zinedine Zidane nhận xét là mẫu tiền vệ hoàn hảo và Pep Guardiola gọi là "tiền vệ tài năng nhất trong thế hệ của mình", Paul Scholes đã khiến cả làng bóng đá Châu Âu phải ngả mũ bởi tài năng đáng ngưỡng mộ.

    Anh sở hữu nền tảng thể lực hoàn hảo, khả năng lên công về thủ ấn tượng và luôn biết cách giải quyết trận đấu bằng những cú sút xa trái phá.

    Không dừng lại ở đó, Paul Scholes còn khiến người hâm mộ phải nhớ đến mình bằng những đường kiến tạo tuyệt luân và cùng với David Beckham, Ryan Giggs và Nicky Butt, các đồng đội trong thế hệ 1992, họ đã tạo nên một hàng tiền vệ trứ danh của Man Utd.

    Được xem là kỳ tài trong làng bóng đá, dĩ nhiên, huyền thoại Quỷ đỏ đã từng đối mặt với không ít "quái kiệt" hay "dị nhân" trên khắp các sân cỏ Châu Âu.

    Huyền thoại Man Utd chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất mình từng đối mặt - Không Ronaldo, không Messi - Bóng Đá

    Paul Scholes khi tranh bóng với Lionel Messi tại loạt trận bán kết Champions League 2008. 

    Đáng chú ý, Paul Scholes đều từng làm đồng đội hoặc đối mặt với hai danh thủ nổi bật nhất thế giới túc cầu hiện tại, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

    Với Ronaldo, anh đã từng thi đấu cùng CR7 trong giai đoạn từ 2003 đến 2009. Đặc biệt tại EURO 2004, trong màu áo tuyển Anh, Scholes đã từng so tài với chính Ronaldo khi đó đang khoác áo Bồ Đào Nha.

    Trận đấu đó đã phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu và chính CR7 là một trong những người thực hiện thành công cú đá 11m, giúp Selecao Châu Âu loại Tam Sư của Scholes ở vòng tứ kết.

    Trong khi với Messi, cả hai đã từng có dịp đọ tài ở hai trận bán kết Champions League 2008. Và lần này, Scholes là người quyết định thế cục khi anh ghi bàn thắng duy nhất giúp Man Utd loại Barca khỏi giải đấu năm ấy.

    Kỷ niệm đó đã khiến Messi rất nể phục Paul Scholes và trong một bài trả lời phỏng vấn, anh bày tỏ: "Tại La Masia, chúng tôi nhắc đến Paul Scholes rất nhiều và mọi người thường gọi anh ấy là "đại sư".

    Từng thi tài với hai cầu thủ lừng danh nhất làng bóng đá hiện tại, tuy nhiên, theo quan điểm của cựu tiền Man United, cả Ronaldo và Messi đều chưa phải là nhân tố xuất sắc nhất mình từng đối mặt.

    Huyền thoại Man Utd chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất mình từng đối mặt - Không Ronaldo, không Messi - Bóng Đá

    Paul Scholes cho rằng Iniesta mới là cầu thủ xuất sắc nhất mình từng có dịp so tài. Hiện nay, anh vẫn giữ chiếc áo thi đấu của "phù thủy" Barca. 

    Vinh dự đó thuộc về Iniesta khi trong bài phát biểu mới đây, huyền thoại Quỷ đỏ cho biết: "Tôi vẫn còn giữ chiếc áo của Iniesta sau trận chung kết Champions League 2011.

    Tôi không biết phải nói gì về cảm xúc lúc đó nữa, đó sẽ là một kỷ niệm tôi không thể nào quên trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao". 

    Xem Clip tài năng của Paul Scholes:

    Phi Yến | 07:03 22/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...