MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Huyền thoại Man City khuyên huyền thoại Man United hoãn giải nghệ

    18:02 Thứ bảy 25/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Kompany và Van Persie từng có nhiều mùa giải trực tiếp đối đầu nhau.

    Robin van Persie được thế giới bóng đá nhớ đến như một sát thủ trong vòng cấm, ghi rất nhiều bàn thắng trong sự nghiệp và có không ít những siêu phẩm để đời. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Van Persie là chức vô địch Premier League mùa giải 2012/2013 với Manchester United, nơi anh là người góp công lớn bậc nhất.

    Van Persie rejected Anderlecht rapprochement Kompany - Bóng Đá

     Van Persie và Kompany nhiều lần đối đầu ở Ngoại hạng Anh.

    Mùa hè năm ngoái, anh chính thức giải nghệ trong màu áo đội bóng thời thơ ấu Feyenoord. Từ đó đến nay, Robin van Persie chỉ ra sân trở lại ở trận cầu tri ân Vincent Kompany, huyền thoại Manchester City, hồi tháng 9 năm ngoái. Mới đây, cựu danh thủ người Hà Lan cho biết sau trận đấu, Kompany đã gọi điện cho anh, rủ anh về Anderlecht thi đấu cùng.

    "Đó là một buổi tối tuyệt vời, mang lại một cảm giác hoài niệm với toàn những cầu thủ hàng đầu trên sân. Sau 7 phút thi đấu, tôi bắt đầu cảm thấy mệt nhưng không hề muốn rời sân."

    "Kompany đã gọi cho tôi vào ngày hôm sau. Cậu ấy thuyết phục tôi đến chơi ở Anderlecht. Tôi cảm thấy việc cậu ấy tiếp cận tôi giống như một lời khen ngợi vậy. Nhưng sáng hôm sau tôi thức dậy với 2 bắp chân đau nhức và biết rằng mình không thể bắt đầu lại nữa."

    Video trận cầu tri ân Kompany:

    Hoài Thu | 17:32 25/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...