MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Huyền thoại Italia tuyên bố lý do Hazard thua kém Ronaldo, Messi

    14:56 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bỉ cần phải hy sinh vì đội bóng nhiều hơn để đạt được đẳng cấp cao nhất, theo một huyền thoại lớn tại Italia, Arrigo Sacchi.

    Eden Hazard chỉ xếp ở vị trí thứ tám trong giải Ballon d'Or năm nay sau cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, những người cũng thất bại dưới tay Luka Modric. Cầu thủ sinh năm 1991 đã chơi tuyệt vời tại World Cup và cũng làm điều tương tự với Chelsea ở mùa giải năm nay.

    Tuy nhiên, cựu Giám đốc AC Milan và cũng là cựu huấn luyện viên tuyển Italia, Sacchi nghĩ rằng anh Hazard phải 'khai thác sức mạnh tập thể' nếu muốn thách thức những ngôi sao hàng đầu nhất thế giới. "Hazard là một nhà vô địch", người đàn ông 72 tuổi nói với Daily Mail.

    "Anh ấy có sức mạnh, kỹ thuật và tốc độ nhưng không phải lúc nào cũng khai thác được sức mạnh tập thể. Chàng trai này có thể cải thiện nhưng đôi lúc lại không chơi vì đội bóng. Hazard được tự do như mình muốn và có thể thay đổi điều đó. Nói chung những người quen chơi một mình thường không tận dụng sức mạnh tập thể".

     Sacchi chỉ rõ nguyên nhân Hazard không ngồi chung mâm với Ronaldo và Messi.

    Sau một khởi đầu hoàn hảo tại Premier League, cựu ngôi sao OSC Lille bây giờ đã chững lại. Anh và các đồng đội tại Chelsea đã thua liên tiếp ở vài vòng đấu gần đây trước Tottenham Hotspur và Wolverhampton. Bây giờ The Blues chỉ xếp thứ 4 nhưng đã bị Arsenal (thứ 5) san bằng điểm số.

    Vũ Quang Toản | 14:25 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...