MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Huyền thoại giúp Chelsea vô địch Anh lần đầu tiên qua đời

    02:59 Thứ bảy 21/04/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Roy Bentley, người đã giúp Chelsea vô địch nước Anh lần đầu tiên vào năm 1955 đã qua đời ở tuổi 93.

    Tối qua 20/04 (giờ Việt Nam), trang chủ Chelsea và hàng loạt báo Anh đã đăng tải thông tin về sự qua đời của Roy Bentley, huyền thoại CLB Chelsea.

     - Bóng Đá

     Roy Bentley.

    Trang chủ CLB có đoạn: "Một huyền thoại của Chelsea với đầy đủ ý nghĩa của từ. Tầm quan trọng của ông trong lịch sử của CLB là khó có thể lập lại và sẽ không bao giờ bị quên lãng."

    Roy Bentley gia nhập Chelsea năm 1948 từ Newcastle United với giá chuyển nhượng 12 nghìn 500 bảng Anh từ Newcastle United. Ông có màn ra mắt CLB ở trận thua 2-4 trên sân nhà trước Huddersfield. Trong lần ra ra sân đó, cựu cầu thủ sinh năm 1924 đã có một bàn thắng sau khi đội nhà bị dẫn trước 0-3.

    Trong 8 năm thi đấu cho The Blues, Bentley ghi được 150 bàn thắng sau 367 lần ra sân. Ông trở thành cây săn bàn hàng đầu của CLB ngay ở mùa giải tiếp theo (1949-50) và tiếp quản băng đội trưởng từ tay Johnny Harris vào năm 1951.

     - Bóng Đá

     Đội hình Chelsea vô địch Anh mùa 1954-55.

    Đỉnh cao của ông là mùa giải 1954-55, dưới vai trò đội trưởng ông đã góp 21 bàn thắng trong đó có 1 hat-trick vào lưới Newcastle (thắng 4-3) và cú đúp vào lưới Wolverhampton (thắng 4-3) đó đều là những trận thắng quan trọng trước những đối thủ trực tiếp qua đó đưa Chelsea đến chức vô địch Anh (Football League First Division) lần đầu tiên sau đúng nửa thế kỷ thành lập (1905-1955).

     - Bóng Đá

     Bentley (ngoài cùng bên trái) trong một sự kiện ở sân Stamford Bridge.

    Bentley cũng từng thi đấu cho Newcastle, Fulham trước khi giải nghệ trong màu áo QPR. Ông cũng từng khoác áo Tam Sư ở World Cup 1950. Sau khi từ giã nghiệp quần đùi áo số, huyền thoại sinh ra ở vùng Bristol thử sức trong vai trò HLV ở các CLB  Reading và Swansea.

    Nam Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 02:25 21/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...