MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Huyền thoại Cộng Hòa Czech chuẩn bị đón nhận vai trò mới

    11:46 Thứ bảy 30/03/2019

    BongDa.com.vn Petr Cech sẽ ngồi vào vị trí mới khi giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay.

    Thủ thành người Cộng hòa Czech, Petr Cech gia nhập đội chủ sân Emirates vào mùa hè năm 2015 với bản hợp đồng trị giá 10 triệu Bảng. Ban đầu, Ban lãnh đạo Arsenal chỉ xem anh là giải pháp xoay tua cùng với cái tên đến từ Colombia, David Ospina, đặc biệt sau sự ra đi của Wojciech Szczesny đến AS Roma. Cựu thủ thành Chelsea nhanh chóng dành được vinh quang cùng CLB với chức vô địch Cúp Liên Đoàn Anh sau khi chiến thắng trước đội bóng cũ của anh với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.

     - Bóng Đá

    Cech có được vinh quang ngay khi vừa chuyển đến sân Emirates.

    Ngày 21/4/2016, cột mốc tiếp theo của Cech cùng đội bóng thành London đạt được với trận thắng thứ 500 cho Arsenal trong kỷ nguyên Premier League. Sang đến mùa 2016-2017, một lần nữa Cech gặp lại đội bóng cũ nhưng lần này trong trận chung kết FA Cup, tuy nhiên, thủ thành người Czech không ra sân vì gặp chấn thương và kết quả lại là chiến thắng của Arsenal với tỷ số 2-1. Đây là chiếc cúp FA thứ năm của bản thân Cech và thứ 13 trong lịch sử Arsenal, đưa đội bóng phía Bắc thành London trở thành CLB giàu thành tích nhất của danh hiệu lâu đời này tại Anh.

     - Bóng Đá

     Vấn đề tuổi tác là trở ngại duy nhất khiến anh mất phong độ.

    Mùa bóng 2017-2018, anh đánh dấu kỷ niệm 200 trận giữ sạch lưới tại Premier League trong trận đấu với Watford. Mùa hè này, Cech mất suất bắt chính khi HLV Unai Emery lên nắm quyền, cùng với sự bổ sung Bernd Leno trong khung gỗ Pháo Thủ. Ngày 15 tháng Giêng, Cech tuyên bố trên Twitter cá nhân về dự định chia tay sân cỏ vào cuối mùa giải năm nay.

    Tính đến nay, thủ thành kỳ cựu người Czech đã ra sân tổng cộng 110 lần cho Arsenal và 124 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo tờ The Sun, Pháo thủ vẫn muốn giữ Petr Cech lại nhưng trên cương vị thành phần ban huấn luyện tại sân Emirates.

     - Bóng Đá

    Thủ thành người Cộng Hòa Czech đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi cùng Chelsea nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá.

    Mặc dù vậy, phía đội bóng cũ của anh, Chelsea cũng sẽ nhảy vào cuộc đua mang Cech về Stamford Bridge trên cương vị tương tự. Nhìn lại quá khứ, thủ thành 36 tuổi từng có khoảng thời gian 11 năm khoác áo The Blues, ra sân tổng cộng 333 trận, cùng câu lạc bộ giành bốn chức vô địch Premier League, bốn FA Cup với đỉnh cao là chức vô địch Châu Âu, Champions League vào mùa 2011-2012 dưới trướng huấn luyện viên tạm quyền Roberto Di Matteo .

    Nguyễn Kim Bằng | 11:25 30/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...