MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Huyền thoại Barcelona cân nhắc đến Mỹ thi đấu

    16:50 Thứ tư 04/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Thủ thành người Chile chắc chắn không còn tương lai ở Ngoại hạng Anh.

    Khi Claudio Bravo mới đến Manchester City năm 2016, anh vẫn được ra sân thường xuyên cho đội bóng này, tuy nhiên đến những mùa giải sau, thủ thành người Chile gần như gắn bó hoàn toàn với băng ghế dự bị trước một Ederson quá xuất sắc. Mùa giải này anh mới ra sân 4 lần ở Premier League.

    Rời Man City, Bravo có bến đỗ bất ngờ - Bóng Đá

     Bravo khả năng cao sẽ rời Man City cuối mùa này.

    Hợp đồng của Bravo với Man xanh sẽ hết hạn vào mùa hè này, đội chủ sân Etihad không có vẻ gì sẽ gia hạn với lão tướng của mình. Theo trang The Guardian, Claudio Bravo đang cân nhắc lời mời đến Mỹ thi đấu cho CLB New York City, đội bóng vừa thất bại ở trận ra quân Major League Soccer.

    Bravo đã rời xa bóng đá châu Mỹ 14 năm. Anh khởi nghiệp với đội bóng quê nhà Colo-Colo, sau đó chuyển đến châu Âu khoác áo Real Sociedad. Đến năm 2014, Bravo được gã khổng lồ Barcelona mua lại, bắt chính 2 mùa giải, cùng CLB này giành 2 La Liga, 1 Champions League và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác.

    Năm 2016, Bravo đến Manchester City với giá 17 triệu bảng Anh. Dù không ra sân nhiều, anh vẫn có tên trong danh sách vô địch Premier League và nhiều danh hiệu quốc nội khác của đội chủ sân Etihad.

    Trong màu áo tuyển quốc gia, Bravo đã chơi 123 trận, có 2 lần cùng đội tuyển Chile lên ngôi vô địch Copa America.

    Man City vô địch League Cup sau khi đánh bại Aston Villa: 

    Hoài Thu | 16:36 04/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...