MỚI NHẤT :
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Huy Toàn bật khóc khi ghi bàn thắng tặng mẹ

    22:11 Chủ nhật 15/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở những phút cuối trận, Huy Toàn đã ăn mừng đầy cảm xúc và có lúc đã bật khóc, pha lập công này còn ý nghĩa hơn khi tiền vệ SHB Đà Nẵng đã dành tặng cho người mẹ đang nằm viện của mình.

    Hơn hai tháng ngồi ngoài vì chấn thương lật cổ chân gặp phải trong trận giao hữu gặp Than Quảng Ninh, Huy Toàn đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của mình trong trận thắng trước Long An với tỉ số 2-0 chiều nay.

     - Bóng Đá

     Huy Toàn ăn mừng đầy cảm xúc. Ảnh: Viết Định.

    Phút 90, SHB Đà Nẵng có pha phản công nhanh, Merlo loại bỏ hậu vệ cuối cùng ở hàng phòng ngự Long An để đối mặt với Tiến Anh, nhưng cú dứt điểm của “sát thủ” này lại không thắng được thủ môn này. Tuy nhiên, Huy Toàn đã có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống để nâng cao cách biệt cho đội chủ nhà.

    Sau khi ghi được bàn thắng, Toàn chạy như điên loạn, anh hét thật to, hôn lên logo đội bóng như muốn giải tỏa những ấm ức và khát khao trong thời gian phải làm bạn với chấn thương. Không kìm chế được cảm xúc, Huy Toàn đã rơi nước mắt.

     - Bóng Đá

     "Hot boy" này tặng bàn thắng cho người mẹ thân yêu của mình. Ảnh: Viết Định.

    Càng ý nghĩa hơn, khi trận đấu kết thúc, Huy Toàn thổ lộ rằng anh muốn tặng bàn thắng này cho người mẹ thân yêu của mình đang nằm viện ở TP.HCM: “Thật là vui mừng khôn xiết khi tôi đã trở lại và ghi bàn sau hơn 2 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tôi muốn dành bàn thắng này cho khán giả, những người thân và đặc biệt là mẹ thân yêu của tôi đang mổ cột sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc”

    Tuy nhiên, Võ Huy Toàn vẫn chưa hài lòng về bản thân dù đã có được bàn thắng trong trận này: “Ngoài bàn thắng thì đây là trận đấu tôi vẫn chưa hài lòng về bản thân. Tôi vẫn chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Trong thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tìm lại phong độ,” Huy Toàn chia sẻ.

    Được biết, sau trận đấu với Long An, được sự đồng ý của BLĐ SHB Đà Nẵng, Võ Huy Toàn sẽ bay vào TP. HCM để chăm sóc cho người mẹ vừa mổ cột sống của mình.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:40 15/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...