MỚI NHẤT :
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Hữu Thắng liệu có sai khi xây dựng lối chơi dựa vào HAGL?

    15:40 Thứ hai 15/05/2017 | 5

    U22 Việt Nam đã nhận thất bại nặng nề trước U20 Argentina, nhưng đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Nguyễn Hữu Thắng nhìn nhận lại sai lầm của mình từ đó cải thiện và khắc phục những điểm yếu trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 sắp tới.

    Khi nhà cầm quân xứ Nghệ công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina gồm 11 cầu thủ HAGL, thì những ngờ vực đã bắt đầu xuất hiện về sự ưu ái cho CLB này từ thuyền trưởng U22 Việt Nam. Và từ đó, có thể thấy rõ ý đồ của HLV Nguyễn Hữu Thắng là xây dựng lối chơi giống như lứa U19 Việt Nam khoảng 3 năm để hướng đến mục tiêu giành vàng ở SEA Games 29.

    Nhưng thuyền trưởng U22 Việt Nam đã không ngờ rằng, những cầu thủ từng chơi nổi bật ở lứa U19 bây giờ chỉ còn lại là cái bóng so với chính mình, Văn Sơn, Thanh Tùng, Hồng Duy, Văn Trường… không có bất cứ tiến bộ đáng kể nào trong suốt thời gian vừa qua, thậm chí chỗ đứng của họ ở CLB HAGL thi đấu tại V-League cũng đang bị lung lây dữ dội nên việc được gọi lên tuyển lần này được coi là một bất ngờ.

     - Bóng Đá

    Lối chơi ban bật quen thuộc của Công Phượng và đồng đội đã bị bắt bài.

    Lứa U19 HAGL năm ấy, bây giờ chỉ còn Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn hay Công Phượng là đáng mong đợi, xét cho cùng đây đều là những cầu thủ có tố chất vượt trội so với đồng đội cùng trang lứa với màn thể hiện trong màu áo ĐT Việt Nam.

    Xét cho cùng, Hữu Thắng có lý khi xây dựng lối chơi ban bật dựa vào lứa U19 HAGL JMG, nhưng lối chơi này sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi gặp đối thủ quen mặt hoặc đội bóng có lối chơi áp sát nhanh. Thực tế, U22 Việt Nam đã nhận phải trái đắng như vậy ở trận đấu tối hôm qua trước một U20 Argentina hoàn toàn vượt trội.

    “U22 Việt Nam từng thể hiện được khả năng bật nhả và lối chơi của mình từ những giải đấu trước. Nhưng trước một đội pressing toàn sân, một đối thủ sắp dự U20 World Cup, chúng ta rất khó để kiểm soát bóng.

    Tôi không buồn về tỷ số nhưng cách thua của U22 Việt Nam không làm tôi hài lòng. Với tư cách HLV trưởng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trận này với người hâm mộ và các cơ quan báo chí," HLV Nguyễn Hữu Thắng cay đắng thừa nhận bị bắt bài trong phòng họp báo.

    Thực tế, nhà cầm quân xứ Nghệ đã nhận ra điều này từ sớm, nhưng việc thay đổi lối chơi là nằm ngoài khả năng của Hữu Thắng khi trong tay ông không còn bất cứ sự lựa chọn khả dĩ nào khác để điều chỉnh. Chính vì vậy, U22 Việt Nam đã không tránh phải một thất bại nặng nề.

    Có quá nhiều cầu thủ HAGL “dư thừa” trong đợt tập trung lần này, nếu Hữu Thắng biết dẹp bỏ chuyện tình cảm sang một bên để gọi những cầu thủ của lò khác và xây dựng phương án dự phòng khi lối chơi ban bật bị bắt bài thì người hâm mộ mới có thể hy vọng vào U22 Việt Nam tại SEA Games 29 sắp tới. Còn không, đá đẹp nhưng thành tích không có thì cũng trở nên vô ích.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 15:26 15/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...