Vì Công Phượng xứng đáng?
Thẳng thắn mà nói, từ khi trình làng ở đội U19 vài năm trước, Công Phượng là cái tên được yêu mến nhất nhì BĐVN. Sự yêu mến ấy giữ trọn vẹn đến tận bây giờ, bất kể Phượng lên hay xuống. Nói cách khác, Phượng giờ đang là thương hiệu ở đội tuyển, và ngược lại đôi khi đội tuyển cũng nhờ chân sút người xứ Nghệ để mà... bán vé.
Với tiếng tăm như thế, giá trị thương mại tốt như vậy, việc HLV Hữu Thắng chọn Công Phượng cho vị trí như cánh tay nối dài của mình với các học trò khác cũng là điều tương đối dễ hiểu.
Tiếng tăm đã vậy, "chất chơi" mà Công Phượng thể hiện cũng khiến nhiều đồng đội ở U22 Việt Nam phải "lác mắt". Một mối tình đình đám với cô ca sỹ trẻ Hoà Minzy, tóc tai, ăn mặc thay đổi theo từng thời điểm,... những thứ mà không phải khi nào các đồng đội, cầu thủ trẻ cũng có đủ nói được vị thế "đàn anh" mà Phượng có để chiếc băng đội trưởng khó thoát khỏi tiền đạo người xứ Nghệ.
Ngoài những phẩm chất trên, cái cách giao hảo rất rộng, tính cách tếu táo, hoà đồng cũng là điểm cộng để HLV Hữu Thắng chọn chân sút này cho vị trí đội trưởng - cánh tay nối dài của mình trên sân.
Chưa nói tới chuyện, có gần 1/2 đội hình đều đang khoác áo cùng CLB với Công Phượng cũng là nguyên nhân cho thuyền trưởng người xứ Nghệ trao trọng trách cho người đồng hương của mình.
Vì Hữu Thắng ưu ái đồng hương
Công Phượng có xứng đáng mang băng đội trưởng của U22 hay không? Đương nhiên, khi chân sút này ngoài tài năng ra còn có rất nhiều điểm cộng như đã nói.
Tuy nhiên, để nói đến tư chất thủ lĩnh tinh thần - về tính chiến đấu, hy sinh,... có vẻ như Phượng khó so được với một số cái tên khác trong đội hình hiện tại mà HLV Hữu Thắng đang có. Điển hình như Tiến Dũng hay Duy Mạnh.
Nhưng rốt cuộc, chiếc băng đội trưởng vẫn được trao cho Công Phượng từ quyết định của HLV Hữu Thắng với lý giải "để Phượng tốt hơn, hoàn thiện hơn khi được trao trọng trách" để khiến nhiều người vẫn lấn cấn với những phát biểu của thuyền trưởng BĐVN trong quá khứ.
Ông thầy người xứ Nghệ đã từng khẳng định rằng đội bóng của mình không có chỗ cho tình cảm cá nhân, đồng hương... bằng phát biểu "nếu là anh em thì về nhà thờ họ mà nhận nhau" ngay trước thềm AFF cup.
Và ai cũng nhớ, ĐTVN đã có một AFF Cup không như kỳ vọng với rất nhiều điểm nhấn đáng quên đến từ những đồng hương của tướng Thắng bằng sai lầm của Ngọc Hải, Đình Đồng, rồi Nguyên Mạnh trong các trận bán kết đi - về với Indonesia.
Chọn Công Phượng cho chiếc băng đội trưởng là không sai, nhưng nó lại có hơi hướm ưu ái người đồng hương đủ nhiều người lo xa lại nghĩ tới một SEA Games, hay vòng loại U23 châu Á khó thành công nữa của BĐVN khi vẫn có những tính toán cá nhân như cách chọn vị trí đội trưởng của HLV Hữu Thắng.
Video Công Phượng, Tuấn Anh tự tin trước cuộc đấu với U20 Argentina: