MỚI NHẤT :
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Hữu Thắng hứa không “tranh quyền” với Miura

    10:29 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Trước những nghi ngại của người hâm mộ TP.HCM khi cho rằng Hữu Thắng sẽ can thiệp về chuyên môn với HLV Toshiya Miura, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam đã lên tiếng về việc này.

    Nhằm cải thiện tình hình của đội bóng, BLĐ CLB TP.HCM đã quyết định đưa Nguyễn Hữu Thắng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch do Lê Công Vinh để lại. Thông tin này đã khiến người hâm mộ đội bóng mang tên Bác tỏ ra hết sức vui mừng.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng sẽ không can thiệp vào chuyên môn với Miura.

    Nhưng bên cạnh đó, có một số người tỏ ra lo lắng sẽ có những xung đột về chuyên môn giữa Hữu Thắng và HLV Toshiya Miura, vì tân Chủ tịch này cũng được đánh giá rất cao về khả năng cầm quân.

    Tuy nhiên, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam đã một lần nữa lên tiếng về việc này: “Tôi xin nhắc lại lần nữa. Tôi về đây để quản lý đội bóng chứ không can thiệp vào công việc chuyên môn của HLV Miura. Mình cũng từng là HLV nên rất hiểu cảm giác khó chịu khi có người chen ngang vào công việc của mình. Đội TP.HCM giao toàn quyền chuyên môn cho HLV Miura và hiện nay chúng tôi xác định có gì dùng đó, những cầu thủ còn lành lặn, không bị kỷ luật thì sẽ được HLV trao cơ hội thi đấu.”

     - Bóng Đá

     TP.HCM sẽ có sự thay đổi ở lượt về.

    Bên cạnh đó, chủ tịch Hữu Thắng cũng tiết lộ về kế hoạch giúp CLB TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn, trong đó có việc tìm kiếm ngoại binh mới: “Chúng tôi đang tìm ngoại binh để làm mới hàng công. Ban lãnh đạo sẽ đưa về một số gương mặt còn chọn ai là do HLV Miura quyết định. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ tìm cầu thủ nội, nhưng việc này không hề đơn giản bởi đa phần các cầu thủ đang còn hợp đồng với các CLB nên chưa rõ sẽ có gương mặt nào khả dĩ không.

    Tôi cho rằng khi đặt ra mục tiêu cũng phải thực tế vào lực lượng. Mình tăng cường cầu thủ thì đội khác cũng chi mạnh tiền mua người về. Thế nên, tôi xác định đội TP.HCM sẽ nỗ lực từng trận. Trước mắt phải vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi mới tính tiếp, chứ đừng mơ mộng hão huyền rồi đến lúc không đạt được, dư luận lại chê trách.

    Sau thất bại đầy oan ức trước Than Quảng Ninh ở vòng 9, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ trở về sân nhà Thống Nhất để tiếp đón ĐKVĐ Quảng Nam vào tuần này.

    Tịnh Đế | 09:40 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...