MỚI NHẤT :
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Hụt Ancelotti, Galliani đã già thật rồi

    14:19 Thứ sáu 25/12/2015

    Carlo Ancelotti đã đồng ý dẫn dắt Bayern Munich, một bằng chứng cho thấy đã đến lúc Adriano Galliani nên rút lui.

    (BongDa.com.vn) – Carlo Ancelotti đã đồng ý dẫn dắt Bayern Munich, một bằng chứng cho thấy đã đến lúc Adriano Galliani nên rút lui.

    Ancelotti sẽ không trở lại AC Milan.
    Ancelotti sẽ không trở lại AC Milan.
    C
    ách đây không lâu, Carlo Ancelotti đã chính thức được Bayern Munich bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng, và nhiệm kỳ của ông sẽ chính thức bắt đầu khi mùa giải năm nay kết thúc. Điều này thật sự chẳng khác nào một nhát dao đâm vào trái tim của những người yêu AC Milan.

    Với các Milanista, Ancelotti luôn có một chỗ đứng rất lớn trong lòng họ. Từng ngày, từng ngày, những con chiên ngoan đạo của đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milano đã luôn ngóng chờ sự trở lại của Ancelotti. Tuy nhiên giờ đây giấc mộng đó đã tan thành mây khói. Giờ đây các Milanista có lẽ chỉ còn có thể trách BLĐ AC Milan, trách vì sự chậm chạp của CEO Adriano Galliani.

    Trong quá khứ, Adriano Galliani từng là người có công lớn nhất trong việc gầy dựng một AC Milan hùng mạnh dưới triều đại của Silvio Berlusconi. Với tài thương thuyết tuyệt vời của mình, Galliani đã đưa về San Siro không chỉ những cầu thủ giỏi, mà cả những vị chiến lược gia hàng đầu thế giới. Ấy vậy mà trong những năm gần đây, “Gã hói” Galliani lại liên tục khiến các CĐV thất vọng.

    Nếu như việc không thể mang về cho Rossoneri những cầu thủ chất lượng còn có thể bào chữa vì lý do tài chính eo hẹp của đội bóng, thì việc Adriano Galliani không thể lôi kéo Ancelotti trở lại San Siro là một thất bại khó bào chữa của vị CEO 71 tuổi này. Một thất bại thể hiện rõ là Galliani đã không còn thích hợp với công việc thương thuyết.

    Lúc này, Galliani đã không còn đủ sự nhanh nhẹn, tỉnh táo và nhạy bén trong cách chọn thời điểm tiếp cận các mục tiêu của mình. Hãy lấy chính trường hợp của Ancelotti ra để thấy rõ điều này.

    Lần đầu tiên Galliani tiếp cận Ancelotti chính là ngay sau khi vị chiến lược gia này vừa bị Real sa thải. Thời điểm đó Ancelotti đã phải trải qua nhiều cú sốc và rất mệt mỏi, do đó yêu cầu Ancelotti trở lại làm việc ngay vào thời điểm đó là rất thấp. Thực tế cũng đã chứng minh điều này, khi Ancelotti đã lấy lý do muốn nghỉ ngơi để từ chối Galliani.

    Rõ ràng đây là một phần trách nhiệm của Galliani
    Rõ ràng đây là một phần trách nhiệm của Galliani

    Sai lầm thứ 2 của Galliani đó là ông không quá kiên trì trong vụ việc này. Sau khi Ancelotti từ chối, Galliani cũng đã không màng đến việc tiếp cận người bạn cũ của mình thêm lần nào nữa, khi lúc đó ông đã quá hài lòng với Sinisa Mihajlovic, người vẫn chưa thể hiện được nhiều trong cương vị thuyền trưởng của Milan. thải có thể tới bất kỳ lúc nào.

    Sự hài lòng và thiếu nhạy bén của Galliani đã khiến cho Bayern có cơ hội cướp lấy Ancelotti. Sau nửa năm nghỉ ngơi, ngay khi nỗi đau của vị chiến lược gia 52 tuổi này vừa nguôi, đội bóng nước Đức đã nhanh chóng tiếp cận và chốt ngay một bản hợp đồng không thể từ chối (Galliani trước đó thậm chí còn chẳng đạt được một lời hứa nào từ Ancelotti).

    Không thể phủ nhận Galliani là một phần trong lịch sử của Milan. Tuy nhiên có lẽ những tinh hoa của ông cũng đã là chuyện của lịch sử, có lẽ đã đến lúc ông nên rút lui.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...