MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Hướng tới AFF: Thái Bình vẫn còn một người chơi hay không kém gì Tuấn Anh hay Minh Vương

    09:41 Thứ bảy 08/09/2018

    BongDa.com.vn Khi nhắc đến quê lúa, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam thường nghĩ đến các cầu thủ trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai...

    Cách đây chừng 12 năm, khi đó phong trào bóng đá trẻ ở Việt Nam chưa thực sự nở rộ giống như sự thành lập của học viện Hoàng Anh Gia Lai - JMG (2007), đội U13 Thái Bình bao gồm nhiều em ở lứa tuổi đó tham dự giải vô địch toàn quốc và giành được ngôi á quân.

    Cho đến thời điểm hiện tại, có thể kể ra một vài cái tên ở đội tuyển của quê lúa đang thi đấu tại V-League như Quang Khải (Viettel), Văn Dũng - Văn Thành (Hà Nội T&T), Hạ Long - Sỹ Minh (Nam Định). Trong số này, Sỹ Minh thực sự là cái tên rất đáng chú ý, anh đã khoác áo câu lạc bộ Nam Định kể từ sau giải trẻ năm 2006 cho đến nay.

    Hướng tới AFF: Thái Bình vẫn còn một người chơi hay không kém gì Tuấn Anh hay Minh Vương - Bóng Đá

     Sỹ Minh đang là ngôi sao hàng đầu tại CLB Nam Định. Nguồn ảnh: Lê Sỹ Minh.

    Tiền vệ sinh năm 1993 sớm bộc lộ tố chất kĩ thuật rất tốt, bên cạnh đó là nền tảng thể lực sung mãn. Nhìn Sỹ Minh thi đấu, người hâm mộ thành Nam nhớ đến một thần tượng một thời của họ trên sân Chùa Cuối (Thiên Trường) là ngôi sao Nguyễn Trung Kiên (từng được Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn mang về từ Nam Định với giá 1,2 tỷ đồng).

    Nếu nói đến những tình huống sút phạt cố định, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến Xuân Trường hay Minh Vương của HAGL, nhưng thực tế cho thấy, Sỹ Minh cũng là một tài năng lớn mỗi khi đứng trước một quả bóng 'chết'. Một nửa số bàn thắng của anh ghi cho Nam Định ở mùa này đến từ những cú đá phạt trực tiếp.

    Chi tiết hơn, khả năng săn bàn từ những cú sút xa hay đá phạt, Sỹ Minh ghi 3 bàn từ đá phạt trực tiếp, cao nhất giải (bằng với Xuân Trường). 4/6 bàn thắng của anh đến từ các tình huống cố định cũng đứng đầu giải, bằng với Xuân Trường, Công Phượng (HAGL) và Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Sanna Khánh Hòa BVN).

    Hướng tới AFF: Thái Bình vẫn còn một người chơi hay không kém gì Tuấn Anh hay Minh Vương - Bóng Đá

     Sỹ Minh trong một pha bóng với Quang Hải. Nguồn ảnh Lê Sỹ Minh.

    Ngoài ra, bàn thắng đẹp nhất ở vòng 5 V.League chính là pha lập công của anh vào lưới Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Vinh, và nó xuất phát từ một cú đá phạt hàng rào mẫu mực. Hay tình huống ghi điểm đem về trận hoà quý giá cho đội trên sân 19/8 của Sanna Khánh Hoà hồi cuối tháng 5 vừa qua, cũng là những điểm nhấn đáng chú ý của Sỹ Minh tại giải đấu danh giá nhất Việt Nam.

    Điều thiếu may mắn của tiền vệ này thực tế là cái duyên trời định với đội bóng thành Nam, bởi anh gắn bó với câu lạc bộ trong suốt những năm tháng ở hạng dưới. Chính điều đó đã phần nào khiến Sỹ Minh không được chú ý nhiều, dù tài năng không hẳn thua kém nhiều cầu thủ nội tại V.League.

    Phong độ ghi bàn của anh có lẽ sẽ khá hơn nếu các vệ tinh chơi xung quanh cung cấp bóng nhiều hơn, nhưng ở một đội sở hữu lực lượng mỏng như Nam Định, cầu thủ gốc Thái Bình phải tự tìm cơ hội cho bản thân. 

    Trên thực tế, đội bóng của Sỹ Minh không còn giữ được phong độ như cách đây khoảng một thập kỷ. Họ phải xuống hạng ở mùa giải 2010, sau đó thậm chí còn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng ở giải hạng 2 quốc gia. Nam Định chỉ có thể quay lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam ở mùa này và cũng đang ngấp nghé ở khu vực xuống hạng, với chỉ 18 điểm sau 20 vòng đấu (xếp thứ 13).

    Hướng tới AFF: Thái Bình vẫn còn một người chơi hay không kém gì Tuấn Anh hay Minh Vương - Bóng Đá

     Từ trái qua phải, Minh Vương, Sỹ Minh, Tuấn Anh - họ đều là những iêfn vệ quê lúa Thái Bình.

    Ở đội tuyển Việt Nam bây giờ có rất nhiều tài năng ở khu vực giữa sân, và không dễ dàng để Sỹ Minh có thể được huấn luyện viên Park Hang-seo chú ý tới. Dù vậy, 6 trận đấu cuối cùng của V.League 2018 có thể là bước ngoặt cho tiền vệ này, nếu anh chơi chói sáng như những gì đã và đang làm tại Nam Định trong suốt thời gian qua.

    THÔNG TIN CÁ NHÂN VỀ LÊ SỸ MINH:

    Tên đầy đủ: Lê Sỹ Minh

    Ngày sinh: 23/3/1993

    Chiều cao / cân nặng: 1m72 / 65 kg

    Quê Quán: Thôn Hoành Sơn, xã Thuỵ Văn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

    Thành tích cá nhân: Giải ba U11 quốc gia, giải nhỉ U13 quốc gia cùng Thái Bình, vô địch U15, U21 quốc gia cùng Nam Định,...

    Vũ Quang Toản | 07:35 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...