Trong vài ngày qua, báo chí Anh từng tiết lộ 2 ứng viên cuối cùng của Arsenal là Max Allegri (cựu thuyền trưởng Juventus) và Mikel Arteta (trợ lý tại Man City), nhưng các nhà cái đã đồng loạt chỉ đích danh Nuno Santo mới được coi như phương án khả dĩ nhất cho đại diện phía bắc London.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thực tế chưa đạt được nhiều thành tựu trên ghế chỉ đạo, nhưng ông đang gây được tiếng vang ở xứ sương mù khi giúp Wolves thăng hạng và tạo ra thứ bóng đá mới mẻ ở giải NHA. Vậy Arsenal sẽ được lợi gì nếu chiêu mộ cựu học trò của Jose Mourinho?
Niềm tin ban đầu
Arsenal rõ ràng đang mất đi niềm tin từ người hâm mộ. Thật khó để họ chấp nhận đội nhà không thể đánh bại Southampton và Watford ở mùa giải năm nay, những đại diện gần như chẳng biết thắng sau 1/3 chặng đường đã qua. Ngoài ra, The Gunners cũng chưa thắng kể từ sau kết quả tối thiểu (1-0) trước Bournemouth hôm 6/10 vừa qua (không tính Europa League).
Chưa biết liệu Santo có thể vực lại Arsenal hay không, nhưng ông chắc chắn sẽ giúp các cổ động viên Pháo thủ hứng khởi trở lại vì dù sao họ đa phần đã không còn sự ủng hộ dành cho Emery. Bầu không khí ở sân Emirates đang rất ngột ngạt, và căng thẳng vẫn sẽ leo thang trong thời gian tới, trong bối cảnh xuất hiện tin đồn Alexandre Lacazette và Aubameyang có thể rời đi.
"Mốt" chiến thuật
Ở giải đấu cấp cao nhất xứ sương mù hiện nay, chỉ Wolves và Sheffield United là áp dụng tốt sơ đồ 3 hậu vệ - điều được Antonio Conte khẳng định như "mốt" chiến thuật mà ông mang đến đây vào năm 2016. Bầy sói từng thăng hoa cùng cách đá đó ở mùa giải năm ngoái, trong khi vẫn đạt sự ổn định hoàn hảo ở mùa giải năm nay, mặc dù họ phải chia lửa cho Europa League.
Emery từng sử dụng sơ đồ 3-4-3 rất nhiều lần để tăng cường khả năng phòng ngự, nhưng họ vẫn không thể tìm được sự hiệu quả (thất bại 0-2 ở Leicester cách đây chưa lâu), và ai cũng hiểu rằng phong cách chủ đạo của chiến lược gia người Tây Ban Nha là 4-2-3-1. Vì lẽ đó, nếu muốn chọn một người có thể bình ổn đội hình ngay từ tuyến dưới, Nuno Santo có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Cuộc đổ bộ của người Bồ
Trên thực tế, Santo từng rời bỏ Porto để đến Wolves khi công việc của ông còn dang dở tại quê hương. Mùa hè năm ngoái, cựu học trò của Mourinho cũng "nhấc" Ruben Neves - một thanh niên ưu tú ở Primeira Liga vào thời điểm đó. Ngoài ra, ông cũng đưa về Wolves quá nhiều cầu thủ cùng quốc tịch như Joao Mourinho, Rui Patricio hay Diogo Jota, và tất cả họ đều đang là trụ cột khó thay thế ở Molineux.
Viễn cảnh tương tự ở Arsenal nếu Santo đến là điều dễ hiểu, vì tầm vóc giữa hai đội bóng rất chênh lệch. Nên nhớ, đội bóng phía bắc London rất yếu ở phòng tuyến cũng như khu vực giữa sân và sẽ chẳng bất ngờ khi người Bồ Đào Nha tiếp tục đổ bộ xuống thủ đô theo lời mời gọi của ông thầy trẻ tuổi. Tất nhiên, động thái sẽ phải đi kèm với nhiều tiền bạc, điều mà BLĐ The Gunners có thể phải tính đến nếu muốn thay tướng.
Xem Mesut Ozil tập luyện: