MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Hùm xám bại trận, Ancelotti tính chuồn sang Trung Quốc

    21:59 Thứ hai 11/09/2017

    BongDa.com.vn Danh thủ Bayern Mario Basler cho rằng HLV Carlo Ancelotti có thể chia tay giải Bundesliga vào tháng 1/2018.

    Thông tin gây sốc trên do Mario Basler, cựu tiền vệ lừng danh trong lịch sử Bayern tiết lộ trên một chương trình bình luận trên kênh Sport 1, Basler nói:

     "Tôi có nghe rằng Carlo Ancelotti đã ký hợp đồng với một đội bóng nước ngoài để bắt đầu làm việc từ tháng Một. Tôi không chắc chắn 100%, nhưng đó là ở Trung Quốc. Hợp đồng hiện tại của ông ấy có thời hạn tới năm 2019, nhưng bạn biết đấy hợp đồng không có nhiều ý nghĩa trong thời đại hiện nay."

     - Bóng Đá

     Ancelotti hiện tại đang phải chịu rất nhiều áp lực sau thất bại 0-2 trước Hoffenheim.

    Điều này hoàn toàn có cơ sở khi Carlo Ancelotti hiện tại đang phải chịu rất nhiều áp lực sau thất bại 0-2 trước Hoffenheim. Mùa giải trước, HLV người Italia cũng bị chỉ trích vì Bayern bị loại quá sớm ở Champions League. 

    Mario Basler từng chơi 78 trận cho Bayern, sát cánh bên cạnh những huyền thoại của CLB như Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Mehmet Scholl và hiện là giám đốc thể thao CLB Lokomotiv Leipzig đã nói thêm rằng: dù ông không thể chắc chắn 100% ý định của Ancelotti, nhưng ông tin tưởng vào nguồn tin của mình.

    "Tôi không thể khẳng định 100% là đúng, nhưng nguồn của tôi là đáng tin cậy. Hãy nói theo cách này, tôi không thể nói bất cứ điều gì tiêu cực về nguồn tin mà tôi tin tưởng. Ancelotti có thể ra đi sớm, cũng có thể không, nhưng điều tôi nắm bắt được không hề là lời đồn.”

     - Bóng Đá

     Mario Basler (ngoài cùng bên trái) từng cùng Bayern vào đến chung kết Champions League 1999, nơi anh ghi bàn mở tỷ số từ một cú đá phạt, nhưng vẫn cùng "Hùm Xám" thua ngược Man Utd 1-2.

    Nhà cầm quân tài ba người Italia Carlo Ancelotti chỉ mới đến xứ Bavaria 1 năm và đã giúp đội giành ngôi vô địch Bundesliga ngay mùa đầu tiên ở sân Allianz Arena. Mục tiêu của ông là giúp Bayern thắng Champions League trong thời hạn hợp đồng 3 năm. Tuy nhiên, sau trận thua bất ngờ 0-2 trước Hoffenheim hôm qua, rộ lên vô số tin đồn là Caletto sẽ sớm rời Munich.

    Ở tuổi 58, ông là một trong những chiến lược gia giàu thành tích nhất mọi thời đại với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở nhiều quốc gia và nhiều cấp độ. Vị huấn luyện viên người Ý nhận chức ở Bayern từ mùa hè năm 2016 để thay thế Pep Guardiola với kỳ vọng sẽ mang về vinh quang ở châu Âu cho đội bóng này.

    Nếu chuyển sang cầm quân ở Trung Quốc, Carletto sẽ được gặp những HLV đồng hương đang làm việc tại đây. Bao gồm Marcelo Lippi đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia, cùng 2 HLV người Ý khác đang dẫn dắt các đội bóng ở Chinese Super League là Fabio Capello tại Jiangsu Suning và Fabio Cannavaro tại Tianjin Quanjian.

    Video Màn trình diễn của Bayern Munich ở Champions League 2016-2017:

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 21:50 11/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...