MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 'Hơn 20 ứng viên tranh ghế HLV tuyển Thái Lan'

    18:51 Thứ bảy 08/04/2017 | 1

    Cuộc đua tới ghế thuyền trưởng tuyển Thái Lan hứa hẹn rất gay cấn khi có hơn 20 hồ sơ đã được gửi tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

    Chiếc ghế HLV tuyển Thái Lan còn đang bỏ trống sau khi cựu danh thủ Kiatisak Senamuang từ chức, kết thúc mối lương duyên kéo dài 4 năm giữa hai bên. Kiatisak phải ra đi sau chuỗi thành tích bết bát của ĐTQG Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018.

    Trong bối cảnh trận đấu tiếp theo của tuyển Thái Lan đến 13/6, gặp UAE, mới diễn ra, Chủ tịch Somyot Poompanmuang của FAT chưa vội tìm người thế chỗ Kiatisak. Người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan chia sẻ thêm đang có hơn 20 HLV bày tỏ sự quan tâm đến chiếc ghế ĐTQG.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Somyot Poompanmuang của FAT chưa vội tìm người thế chỗ Kiatisak.

    Phát biểu của Chủ tịch Somyot được đưa ra sau cuộc gặp mặt HLV Wilfried Schaefer, từng dẫn dắt tuyển Thái Lan từ năm 2011-2013. Có tin đồn nhà cầm quân 67 tuổi muốn trở lại công việc huấn luyện sau khi rời tuyển Jamaica cách đây 1 năm.

    Trả lời báo chí, Chủ tịch Somyot nói: "Thật tuyệt khi nhiều người bày tỏ mong muốn giúp đỡ tuyển Thái Lan. Chúng tôi cũng biết từng ứng viên cho chiếc ghế thuyền trưởng ĐTQG có thể mang đến điều gì cho bóng đá Thái Lan.

    Thời gian qua, FAT nhận được nhiều đơn xin việc. Hầu hết trong họ đều muốn thúc đẩy quá trình đàm phán giữa hai bên."

    Highlight Nhật Bản 4-0 Thái Lan:

    Theo Chủ tịch Somyot, tiêu chí chọn lựa HLV tuyển Thái Lan không cần là người quá nổi tiếng, ngược lại người được trao ghế dẫn dắt "Voi chiến" phải phù hợp với triết lý FAT hướng tới.

    Song, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan khẳng định chưa vội chọn ra HLV thay Kiatisak ngồi ghế chỉ đạo ĐTQG.

    "Nếu vội vàng, điều đó sẽ kéo theo nhiều điều tiêu cực. Chúng tôi có thể yêu cầu các ứng viên trải qua 3 hay 4 trận thử việc rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Còn lúc này, tôi không muốn đưa ra thời điểm cụ thể," Chủ tịch Somyot chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Khảo sát cho thấy HLV Ranieri rất được tin tưởng phù hợp dẫn dắt Thái Lan.

    Thời gian qua, báo chí loan tin HLV Claudio Ranieri được đồn đoán sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan. Khảo sát trên Fox Sports Asia, có tới 66% ý kiến độc giả tin cựu chiến lược gia từng đưa Leicester City tới chức vô địch Premier League phù hợp với tuyển Thái Lan.

    Nguyên Trí | 16:06 08/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...