MỚI NHẤT :
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017

    15:04 Thứ năm 14/09/2017

    BongDa.com.vn Sáng (14/09) tại trường Đại học Tôn Đức Thắng đã diễn ra buổi Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao (ICSM 2017) với chủ đề: “Vai trò của quản lý Thể thao trong sự nghiệp phát triển của công nghiệp thể thao toàn cầu”

    Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017 - Bóng Đá

     

    Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017 - Bóng Đá

     Quang cảnh tại buổi hội thảo Quốc tế về Quản lý thể thao năm 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Được biết hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 14 – 15/09/2017 với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu sinh đến từ nhiều Quốc gia và vùng lãnh thổ như: Anh, Ấn Độ, Đài Loan, Ethiopia, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam.

    Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017 - Bóng Đá

     

    Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017 - Bóng Đá

     Các đại biểu, khách mời tại buổi hội thảo quản lý về thể thao tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Đình Viên.

    Hội thảo ICSM 2017 nhằm cung cấp diễn đàn cho các báo cáo trình bày và chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý thể thao và các lĩnh vực khác có liên quan. Hội thảo ICSM 2017 còn nhằm cung cấp và hỗ trợ kiến thức về lĩnh vực quản lý thể thao cho các đối tượng đang làm việc và công tác trong nền công nghiệp thể thao đa dạng như thể thao cho giới trẻ, thể thao cho sinh viên, thể thao quần chúng, thể thao chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao.

    Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017 - Bóng Đá

     Các tiết mục văn nghệ do trường Đại học Tôn Đức Thắng biểu diễn trong buổi hội thảo. Ảnh: Đình Viên.

    Hội thảo lần này được tổ chức bởi sự hợp tác giữa trường Đại học Tôn Đức Thắng và các trường uy tín Quốc tế như: Đại học Burapha, Đại học Chulalongkorn, Đại học Thể thao Quốc gia Đài Loan. Đặc biệt hơn hết hội thảo còn có cáo cáo các đề dẫn của nhiều giáo sư, chuyên gia uy tín trên thế giới như PGS. TS Geoff Dickson – trường Đại học Kỹ thuật Auckland (New Zealan), PGS. TS Nilmannee Sriboon – Đại học Thammasart, GS. TS Sombat Kanjanakrit – Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), bên cạnh đó có sự tham ra của 200 đại biểu đến từ 45 trường Đại học khác nhau trên thế giới với vai trò phản biện khoa học, khách mời báo cáo, báo cáo viên và người tham dự,..

    Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017 - Bóng Đá

     Các nhà Khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý, PGS. TS, giảng viên,... chụp hình lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Đình Viên.

    Hơn nữa, đây cũng là dịp hiếm có của các doanh nghiệp kinh doanh thể thao được tiếp xúc, trao đổi và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực thể thao trong việc phát triển và sản xuất sản phẩm cũng như dịch vụ thể thao của các doanh nghiệp này, góp nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng thể thao.

    Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017 - Bóng Đá

     Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục Thể thao Việt Nam phát biểu và lắng nghe ý kiến của chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học Quốc tế tại hội thảo. Ảnh: Đình Viên.

    Điều quan trọng kiến thức và kinh nghiệm có được từ hội thảo, triển lãm này không chỉ là lợi ích riêng của từng các cá nhân tham dự hoặc là từng đơn vị nào đó mà còn là lợi ích của cả một quốc gia khi những kiến thức và kinh nghiệm quí báu từ hội thảo được những người tham gia truyền tải và chia sẻ hoặc áp dụng vào việc nghiên cứu khoa học cũng như quản lý thể thao.

    Hội thảo Quốc tế về quản lý thể thao 2017 - Bóng Đá

     Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục Thể thao Việt Nam trao tặng kỷ niệm trương tại hội thảo. Ảnh: Đình Viên.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 14:45 14/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...