MỚI NHẤT :
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Hội đồng HLV chưa tư vấn HLV Park?

    07:38 Thứ năm 21/12/2017

    HLV Park Hang Seo cho biết chưa có dịp trao đổi chuyên môn với Hội đồng HLV quốc gia cũng như các chuyên gia xung quanh sơ đồ 3-4-3 mà U23 Việt Nam đang theo đuổi.

    Sau khi giành hạng ba cúp giao hữu M-150 tại Thái Lan, U23 Việt Nam có trận đấu cọ xát quan trọng gặp CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) vào lúc 19 giờ ngày 21-12 trên sân Hàng Đẫy. Nhiều khả năng, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục thử nghiệm lối chơi 3-4-3, vốn đang gây tranh luận từ giới chuyên môn.

    Đấu pháp này nhận không ít chỉ trích vì không tạo được sự che chắn tốt cho thủ môn, vốn được xem là điểm yếu cố hữu của các đội tuyển nhiều năm trở lại đây. Rất nhiều chuyên gia trong nước đã lên tiếng đóng góp cho hệ thống mới của ông Park Hang Seo. Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí chiều 20-12, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định: "Sau giải M-150, tôi đã trao đổi khá nhiều về chuyên môn với các trợ lý. Tuy nhiên, các HLV và chuyên gia trong nước, tôi chưa có thời gian gặp và lắng nghe họ".

     - Bóng Đá

     Xuân Trường và HLV Park Hang Seo (thứ hai từ phải sang) trong buổi họp báo trước trận gặp Ulsan Hyundai. Ảnh: Hải Anh.

    Điều này khiến giới truyền thông nhớ lại trường hợp HLV Nguyễn Hữu Thắng, người từng chia sẻ không nhận được bất kỳ tư vấn, đóng góp ý kiến trực tiếp nào từ Hội đồng HLV quốc gia trong thời gian dẫn dắt U23 Việt Nam. VFF chắc chắn đã rút ra được bài học từ trường hợp HLV Hữu Thắng nên với những gì ông Park chia sẻ, chắc chắn nhà cầm quân người Hàn sẽ sớm có dịp trao đổi với giới chuyên môn về những điểm yếu của U23 Việt Nam trước giờ lên đường sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á vào đầu tháng 1-2018.

    Trở lại trận giao hữu với Ulsan Hyundai, HLV Park Hang Seo cho biết tình hình đội tuyển đang tốt lên từng ngày. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận định: "Trận gặp Ulsan rất quan trọng với chúng tôi vì U23 Việt Nam sẽ gặp một đội có lối chơi điển hình Hàn Quốc. Họ sẽ mang những nét của U23 Hàn Quốc - đối thủ ta sắp gặp ở giải tới".

    VCK U23 châu Á 2018 cũng là giải đấu chính thức đầu tiên của cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink với bóng đá Việt Nam. Ông Park bày tỏ niềm hy vọng: "Tôi mong là chúng ta sẽ làm những điều đặc biệt, thậm chí là tạo nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á lần này". Trong khi đó, HLV Kim Do Hoon của Ulsan Hyundai rất tôn trọng đối thủ nhưng ông khẳng định sẽ không khoan nhượng với U23 Việt Nam: "U23 Việt Nam là đội bóng rất tiềm năng, đặc biệt có HLV trưởng người Hàn Quốc. Tất nhiên, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc gặp nhau ở VCK U23 châu Á 2018 kết quả như nào chưa rõ, nhưng theo tôi dự đoán thì trận đấu ngày 21-12 sẽ có kết quả hòa. Tôi cũng rất vui khi được gặp lại Xuân Trường". 

    Minh Ngọc | 07:00 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...