MỚI NHẤT :
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Hồi chuông cảnh báo Man Utd: Sau 10 năm, Man City đã sánh ngang Quỷ đỏ

    09:10 Thứ sáu 14/09/2018

    BongDa.com.vn Manchester City chứng tỏ vị thế của họ càng lớn mạnh sau 10 năm được các ông chủ Ả rập tiếp quản.

    Man City đang cho thấy được những bước đi đúng đắn giúp CLB tăng trưởng mạnh mẽ. Mùa trước, họ đã lên ngôi vô địch Premier League khi bỏ xa đại kình địch Man United ở vị trí thứ 2 tận 19 điểm. Đội chủ sân Etihad cũng đang thu về những kết quả cực kỳ tích cực về mặt tài chính.

    Sau 10 năm, Man City đã sánh ngang Man Utd - Bóng Đá

     Man City tăng trưởng đáng kinh ngạc.

    Cụ thể, trong bản báo cáo tài chính mới vừa được công bố đêm qua, Man City lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 triệu bảng doanh thu (505,5 triệu bảng). Như vậy, họ đã sánh ngang Man Utd (581 triệu bảng - năm 2016) trở thành CLB thứ 2 ở Anh làm được điều này. Đáng chú ý, 'Gã nhà giàu' thành Manchester đã tăng doanh thu tới 44% chỉ trong vòng 5 năm qua.

    Mùa trước đó, tổng doanh thu của Man City chỉ đạt 473,4 triệu bảng nhưng tới thời điểm này doanh thu của họ đã tăng 6%. Tờ Daily Mail tính toán, sau khi trừ các khoản chi, Man City lãi 10,5 triệu bảng. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Man City làm ăn có lãi. Chưa kể, Man City cũng đã giảm tỷ lệ lương/doanh thu xuống mức 52%.

    Tính trên bình diện châu Âu, Man City là CLB thứ 5 đoạt doanh thu hơn 500 triệu bảng, chỉ sau mỗi Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Man Utd. Rõ ràng, chỉ 10 năm sau khi được Sheikh Mansour tiếp quản vào năm 2008, Man City đang ngày càng lớn mạnh và có khả năng sẽ vượt mặt Man United một sớm, một chiều nếu cứ duy trì tốc độ phát triển như hiện tại.

    Sau 10 năm, Man City đã sánh ngang Man Utd - Bóng Đá

     Quỷ đỏ gặp khó khăn với chính Jose Mourinho.

    Mùa này, Man City tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League, đồng thời mục tiêu xa hơn của họ là đăng quang ở đấu trường UEFA Champions League. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, cùng với sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City hoàn toàn đủ khả năng làm được điều này.

    Ngược lại, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn đang loay hoay tìm lại vị thế của chính mình ở giải đấu quốc nội. Những vụ lùm xùm liên quan tới mối quan hệ giữa Jose Mourinho và các học trò càng đẩy Man United vào những rắc rối không đáng có. Đây thực sự là điều mà các Manucians không hề muốn chứng kiến một chút nào.

    Video lối đá của Man City dưới thời Pep Guardiola:

    Tiểu Lam | 09:58 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...