MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Học trò chuyển hóa cơ hội kém, Klopp thừa nhận vấn đề

    09:52 Chủ nhật 01/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận đấu với Brighton & Hove, HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng về một vấn đề mà các học trò của ông đang gặp phải.

    Trong cuộc họp báo sau chiến thắng 2-1 trước Brighton, HLV Jurgen Klopp đã được hỏi liệu có phải sự kém cỏi trong khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến Liverpool có nhiều trận thắng vất vả trong thời gian gần đây hay không. Đáp lại, nhà cầm quân người Đức đã thẳng thắn thừa nhận vấn đề này.

    "Còn có thể là cái gì khác nữa?", Liverpoolfc.com dẫn lời Klopp. "Bạn không thể tạo ra những cơ hội tốt hơn những gì chúng tôi đã có trong hiệp 1. Sau đó, khi bạn không chuyển hóa được, đối thủ sẽ trở lại với thêm một chút động lực, trong khi bạn lại mất đánh tự tin một chút.’’

    Klopp: 'We have so much space for improvement it's incredible' - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp chưa hài lòng với khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của các học trò.

    "Nếu chúng tôi tạo ra cùng những cơ hội như vậy, liệu tôi có ước chúng tôi tận dụng tốt hơn? Tất nhiên là có, nhưng tôi đã làm việc quá lâu trong môn thể thao này, tôi biết trận đấu này căng thẳng đến mức nào. Bạn phải chấp nhận một vài điều. Chúng tôi sẽ vui nếu có thể sẽ dứt điểm thành bàn thêm một, hai lần nữa, thường xuyên hơn nữa thì còn thoải mái hơn nhiều, nhưng đó là tình huống của chúng tôi. Tôi không muốn thay đổi nó, chuyện đã xảy ra như vậy rồi.’’

    "Sẽ có những ngày chúng tôi ghi bàn từ những tình huống như vậy, lúc đó có thể chúng tôi sẽ không cần đến các pha lập công từ tình huống cố định nữa. Nhưng nói thế nào thì bạn vẫn phải ghi bàn, và chúng tôi đã làm điều đó đủ nhiều để giành chiến thắng trong các trận đấu và đó là điều tốt. Những thứ khác thì tôi không quan tâm - tạo ra bao nhiêu cơ hội hoặc những thứ như thế.’’

    Klopp: 'We have so much space for improvement it's incredible' - Bóng Đá

    Dù sao thì việc giành trọn 3 điểm cũng giúp nhà cầm quân người Đức vui vẻ.

    "Chúng tôi còn rất nhiều điều để cải thiện - thật đáng kinh ngạc, chúng tôi biết điều đó. Nhưng công việc đầu tiên chúng tôi phải làm vẫn là giành chiến thắng các trận đấu và điều đó đã xảy ra một vài lần. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ ngừng làm việc, chỉ trừ như giữa trận gặp Napoli và trận hôm nay thì chúng tôi chưa thể, do phải phục hồi và trở lại chơi.’’

    "Từ giờ cho đến khi gặp Everton, chúng tôi có một ngày và có thể là một buổi sáng vào thứ Tư để tập một buổi rưỡi thật chỉn chu. Chúng tôi sẽ cố gắng và hy vọng có thể làm được một điều gì đó."

    Nhìn lại buổi tập của Liverpool trước trận gặp Brighton:

    Ngọc Bách | 08:43 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...