MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Hoạt động tặng bóng cho NHM tại V-League bị "chấn chỉnh"

    18:10 Thứ tư 29/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn BTC V-League lên tiếng về việc đá bóng lên khán đài.

    Tại V-League 2019, nhà tài trợ giải đấu triển khai chương trình tặng bóng cho người hâm mộ. 22 trái bóng sẽ được chuẩn bị ở mỗi trận đấu để dành tặng cho những cổ động viên may mắn. Đây là hoạt động để thu hút khán giả tới sân “tiếp lửa” cho các cầu thủ thi đấu.

    Theo đó, các cầu thủ sẽ đá những quả bóng lên khán đài để dành tặng cho NHM ngẫu nhiên. Tuy nhiên, ở một số trận đấu, các cầu thủ thay vì đá bóng như hướng dẫn lại tới gần khán đài để trao bóng đến tay NHM.

    Trước thực trạng này, BTC V-League đã đã có thông báo về một số trường hợp các cầu thủ thay vì đá bóng lại tới gần khán đài trao tận tay người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ tặng bóng cho người hâm mộ. Ảnh: Minh Anh

    Cụ thể, trong thông báo có đoạn: “Liên quan đến hoạt động tặng bóng Wake-up 247 cho khán giả may mắn như đã triển khai trong những vòng đấu vừa qua, để đảm bảo tính khách quan, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi nhà tài trợ; BĐH Giải đề nghị các CLB cùng các thành viên liên quan nhắc nhở cầu thủ nghiêm túc thực hiện việc tặng bóng cho khán giả may mắn theo đúng quy định, các cầu thủ cầm bóng đứng trong khu vực sân cỏ đá bóng lên khán đài một cách ngẫu nhiên.”

    Minh Anh | 16:09 29/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...