MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Hoàng Xuân Vinh muốn xây trường bắn hiện đại ở VN

    09:17 Thứ tư 24/08/2016 | 2| 2

    BongDa.com.vn Tối 23/8, Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức lễ mừng công và trao thưởng cho đội tuyển bắn súng nước nhà đã đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Rio 2016.

    xv1

     Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV, 1 HCB bộ môn bắn súng tại Olympic Rio 2016, giúp đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 48/206 quốc gia tham dự. Ảnh: Internet.

    Phát biểu tại buổi lễ mừng công tối 23/8 tại Hà Nội, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ ý tưởng của anh cùng các đồng nghiệp về việc xây dựng một trường bắn hiện đại tại Việt Nam.

    "Tôi cùng các đồng nghiệp dự định sẽ kết hợp với nhiều nhà tài trợ, doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ sở hữu trường bắn hiện đại, để cho người dân có thể vào tập luyện. Cũng từ đó tôi có thể tìm ra những VĐV xuất sắc cho ĐT bắn súng Việt Nam", Hoàng Xuân Vinh nói.

    "Để thực hiện được ý tưởng này, chúng tôi còn rất nhiều công việc phải làm. Bên cạnh đó, vấn đề này còn có liên quan đến sự ủng hộ của các cấp, các ngành", anh khẳng định.

    xv2

     Hoàng Xuân Vinh muốn gắn bó trọn đời với sự phát triển của thể thao nước nhà. Ảnh: Internet.

    Cũng trong buổi lễ tối 23/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được trao trước số tiền thưởng hơn 4,8 tỷ đồng. Trong số đó, Công ty cổ phần đầu tư thể thao trao thưởng 1,8 tỉ đồng. Công ty TNHH Hàn Quốc trao thưởng 100.000 USD (2,2 tỷ đồng).

    Tập đoàn thể thao Động Lực trao thưởng 700 triệu đồng và một nhà phân phối đồng hồ trao thưởng 170 triệu đồng. "Tôi cũng chưa biết mình sử dụng tiền vào công việc gì. Tuy nhiên với cá nhân tôi, đó là một sự quan tâm, cổ vũ rất lớn cho tinh thần thể thao cũng như các VĐV tham gia các kỳ Thế vận hội sau này", xạ thủ sinh năm 1974 chia sẻ.

    Trên bục phát biểu, Hoàng Xuân Vinh gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ, nếu có niềm đam mê với bắn súng hoặc các môn thể thao khác hãy cố gắng theo đuổi và hãy đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng, cụ thể để các bạn có thể chơi với niềm đam mê và đạt được mong ước trong tương lai.

    Trên đất Brazil, xạ thủ 41 tuổi của Việt Nam tạo nên cú sốc ở nội dung 10 m súng ngắn bắn chậm. Anh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, trong đó có xạ thủ nổi tiếng Jin Jong-oh người Hàn Quốc, để giành HCV.

    Không chỉ vượt qua Jin Jong-oh, Xuân Vinh còn đánh bại xạ thủ số 1 thế giới Felipe Almeida Wu người Brazil trong loạt đấu chung kết rất nghẹt thở. Số điểm của xạ thủ Việt Nam chỉ hơn Felipe Almeida Wu chỉ 0,4 điểm. Với Xuân Vinh, tấm HCV giành được trên đất Brazil là HCV đầu tiên của Việt Nam tại các kỳ Thế vận hội.

    Chiều 16/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VĐV Hoàng Xuân Vinh; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung và trao Huân chương Hữu nghị cho ông Park Chung Gun, chuyên gia bắn súng Hàn Quốc.

    Tùng Lê | 06:35 24/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...