MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Hoàng Văn Phúc: Quảng Nam thua do thiếu may mắn

    19:21 Chủ nhật 21/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Lý giải về thất bại 0-1 của QNK Quảng Nam trước chủ nhà Long An, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng đội bóng của ông thua do thiếu may mắn.

    (BongDa.com.vn) – Lý giải về thất bại 0-1 của QNK Quảng Nam trước chủ nhà Long An, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng đội bóng của ông thua do thiếu may mắn. Nếu chính xác hơn QNK Quảng Nam phải có được 1 điểm trên sân Long An.

    HLV Hoàng Văn Phúc tiếc nuối về trận thua 0-1 của QNK Quảng Nam trên sân Long An. Ảnh: Đình Viên.
    HLV Hoàng Văn Phúc tiếc nuối về trận thua 0-1 của QNK Quảng Nam trên sân Long An. Ảnh: Đình Viên.
    D
    ù thất bại 0-1 trước Long An, thế nhưng xét về cơ hội và khả năng nắm bắt thế trận thì đội bóng xứ Quảng lấn lướt hơn rất nhiều so với thầy trò HLV Ngô Quang Sang.

    Vậy nên, ngay sau khi kết thúc trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc không giấu được vẻ tiếc nuối bởi những cơ hội các học trò tạo ra không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

    Ông Phúc cho hay: “Mục tiêu của chúng tôi là có điểm trước Long An, thế nhưng sai lầm hàng thủ và thủ môn khiến chúng tôi nhận bàn thua sớm ở phút 16.

    Tuy nhiên, trong thời gian còn lại của trận đấu QNK Quảng Nam đã thi đấu rất tốt, đáng tiếc là bàn thắng vẫn chưa đến. Đầu tiên phải kể đến pha đá bóng chạm xà ngang của Thanh Trung, tiếp theo Thanh Hưng, Felix dứt điểm quá hiền không thể chiến thắng được thủ môn Quốc Cường.

    Dù thất bại trước Long An nhưng tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, chắc chắn ở các trận đấu tiếp theo QNK Quảng Nam phải gia cố hàng thủ và cải thiện sự sắc bén trên hàng công.”

    HLV Ngô Quang Sang hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước QNK Quảng Nam. Ảnh: Đình Viên.
    HLV Ngô Quang Sang hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước QNK Quảng Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Bên kia chuyến tuyến, HLV Ngô Quang Sang tỏ ra khá hài lòng về những các học trò đã làm được trước đội khách QNK Quảng Nam: “Trận đấu đầu tiên luôn là trận đấu khó khăn nhất, thế nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần và nỗ lực quá tuyệt vời.

    QNK Quảng Nam là đội bóng mạnh, chất lượng cầu thủ đồng đều, tuy nhiên chúng tôi đã có 90 phút thi đấu quà cảm trên sân.

    Trận thứ hai thi đấu trên sân Hải Phòng sẽ là rất khó khăn với Long An, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết từng trận đấu một.”

    Chia sẻ về sự tỏa sáng của tiền đạo nhập tịch Lê Văn Tân và Hoàng Lâm, HLV Ngô Quang Sang nói tiếp: “Văn Tân là cầu thủ từng thi đấu nhiều năm ở V-League, kinh nghiệm bản lĩnh và chất quái của cầu thủ này mọi người hiểu quá rõ. Bàn thắng của Văn Tân giúp Long An giành trọn vẹn 3 điểm.

    Có thể nói sau tai nạn ở VCK U23 châu Á, Hoàng Lâm đã trở lại là chính mình. Cậu ấy tích cực tập luyện và cho thấy khát khao để trở thành cầu thủ lớn. Điểm yếu lớn nhất của Hoàng Lâm chính là tâm lý thi đấu, nhưng sau thời gian trở về từ U23 Việt Nam chúng tôi đã trò chuyện với cậu ấy rất nhiều. Hôm nay Hoàng Lâm thi đấu tốt ở hàng thủ Long An.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...