MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • 'Hoàn hảo. Như thể anh ấy đã ở Man Utd được 2 năm rồi vậy'

    09:02 Thứ ba 11/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Một ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford vừa lên tiếng ca ngợi đồng đội mới.

    Sau tất cả, Manchester United cũng hoàn tất được thương vụ khiến báo chí tốn nhiều giấy mực mang tên Bruno Fernandes. Chàng trai sinh năm 1994 cập bến M.U với mức phí chuyển nhượng 47 triệu bảng, kèm theo đó là những khoản phí bổ sung tùy thành tích.

    Ngay lập tức, cầu thủ trưởng thành từ lò Boavista được ra sân trong trận gặp Wolves. Tuy vậy, Quỷ đỏ chỉ kiếm được 1 điểm trước "Bầy sói". Thế nhưng, với màn trình diễn ấn tượng, tân binh của đội chủ sân Old Trafford đã nhận được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất".

    Diogo Dalot: It’s like Bruno Fernandes has been at Manchester United for two years already - Bóng Đá

     Đa số các đồng đội đều ấn tượng với Bruno Fernandes.

    Tuyển thủ Bồ Đào Nha cho thấy sự thích nghi nhanh chóng, đồng thời hòa nhập một cách đáng kinh ngạc với những đồng đội mới. Theo ghi nhận của các phóng viên, các cầu thủ chơi thân với Bruno Fernandes nhất đó chính là Andreas Pereira và Fred.

    Mặt khác, đồng hương Diogo Dalot cũng thường xuyên xuất hiện trong cùng một khung hình với tiền vệ 25 tuổi. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, "di sản" của HLV Jose Mourinho cũng lên tiếng chia sẻ thật lòng về tính cách của người đàn anh.

    "Hoàn hảo. Cứ như thể anh ấy đã ở đây được 2 năm rồi vậy. Anh ta rất thân mật với những người trẻ, thật tốt khi Bruno gia nhập CLB. Đó là một cầu thủ tuyệt vời, một con người tuyệt vời. Vì vậy, điều ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng", cựu sao FC Porto chia sẻ trên MUTV.

    Xem khả năng ghi bàn ấn tượng của Bruno Fernandes: 

    Giang Nam | 08:32 11/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...