MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • "Hoặc là vì tiền hoặc do muốn trở thành số 1 nên cậu ta mới đến MU"

    18:17 Thứ ba 14/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Patrice Evra vừa lên tiếng chỉ trích một cái tên tại Old Trafford.

    Manchester United vừa trải qua một mùa giải thất bại nên mùa hè tới là thời điểm họ cải tổ đội hình. Ngoài việc lên kế hoạch đón thêm các tân binh, đội bóng nước Anh cũng muốn thanh lý đi những cái tên không còn hữu dụng ở phiên chợ sắp tới.

    Cái tên đứng đầu trong "danh sách đen" này ắt hẳn chính là Alexis Sanchez. Kể từ khi chuyển đến Man Utd từ Arsenal, ngôi sao người Chile không đóng góp được nhiều cho câu lạc bộ dù đang là cầu thủ nhận được đãi ngộ cao nhất ở Old Trafford.

    1 năm rưỡi chơi bóng ở MU, tất cả đều đã quá ngán ngẩm với phong độ mà cựu cầu thủ Barcelona thể hiện nên anh đang đứng trước khả năng bị ban lãnh đạo đẩy ra đường.

    Sanchez đang thi đấu thất vọng tại MU.

    Từng có thời điểm, cả 2 đội bóng thành Manchester quan tâm đến cầu thủ đến từ Nam Mỹ nhưng sau cùng vì đưa ra mức đãi ngộ thấp hơn đại kình địch nên Man City đã thất bại trong thương vụ này. Chứng kiến điều đó nên huyền thoại một thời của "Quỷ đỏ", Patrice Evra đã đặt ra dấu hỏi về nguyên nhân tại sao Sanchez từ chối thi đấu cho Man City để chuyển đến Man Utd.

    Đến với đội chủ sân Etihad, tiền đạo sinh năm 1988 sẽ có cơ hội giành được nhiều danh hiệu và quả thực sự thật đã chứng minh điều đó. Tính từ lúc số 7 đầu quân cho Man Utd, đoàn quân của Pep Guardiola đã giành được 5 chiếc cúp mà trong đó có 2 danh hiệu Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford trắng tay ở mọi đấu trường.

    Vì điều đó nên Evra đặt ra một câu hỏi trong buổi phỏng vấn trên Sky Sport:

    "Tôi không ngại nói rằng một vài cầu thủ chơi bóng vì tiền. Tôi không có ý chống đối Sanchez nhưng khi thấy thỏa thuận đó, tôi nghĩ rằng truyền thống của Man Utd đã đi xuống."

    Evra vừa lên tiếng chỉ trích Sanchez.

    "Cậu ta đáng lẽ có thể đến Man City, nơi đưa ra mức lương thấp hơn nhưng cậu ta sẽ được chơi thứ bóng đá tốt hơn tại United. Tôi rất tiếc về vấn đề này nhưng City đang có phong cách chơi bóng hay hơn và Guardiola sẽ giúp cậu ta tiến bộ."

    "Chính vì thế, tôi muốn biết rõ nguyên nhân thực sự vì sao cậu ta chọn United? Đừng nói với tôi rằng cậu ta yêu Manchester United từ khi còn nhỏ. Hoặc là vì tiền hoặc do muốn trở thành số 1, mặc áo số 7 để trở thành ngôi sao nên cậu ta mới chọn nơi này.

    Lữ Phong | 18:00 14/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...