MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Hòa thất vọng, báo Trung Quốc dùng 3 chữ khó ngờ mô tả chiến thắng của Việt Nam

    22:50 Thứ tư 16/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Truyền thông Trung Quốc thất vọng với màn trình diễn của ĐTQG và đã có cập nhật về bảng G.

    Tối qua trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, cả ĐT Việt Nam lẫn ĐT Trung Quốc đều bước vào lượt trận thứ ba ở bảng đấu của mình. Đáng chú ý khi cả hai đều phải hành quân xa nhà.

    Làm khách tại Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo cho thấy tính toán chiến thuật hợp lý và đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-1. Những cái tên lập công cho ĐT Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh. Đây đã là thắng lợi thứ hai liên tiếp của đoàn quân do thầy Park dẫn dắt. Trước đó, Việt Nam cũng đánh bại Malaysia 1-0.

    Báo Trung Quốc nói về chiến thắng của Việt Nam - Bóng Đá

     Việt Nam thắng, còn Trung Quốc chỉ hòa.

    Không như ĐT Việt Nam, tuyển Trung Quốc đã phải ngậm ngùi ra về với chỉ 1 điểm. Trước hàng thủ thi đấu kiên cố của Philippines, các học trò của HLV Marcello Lippi không thể ghi được dù chỉ 1 bàn. Trận hòa không bàn thắng trên đất khách khiến Trung Quốc mất ngôi đầu bảng A về tay Syria.

    Đề cập đến kết quả của ĐTQG, tờ Shine của Trung Quốc viết: "Trung Quốc của Lippi gây thất vọng khi hòa không bàn thắng trên sân khách trước Philippines."

    Tờ này cũng cập nhật tình hình bảng G: "Nhà vô địch Đông Nam Á - Việt Nam 'làm bẽ mặt' Indonesia bằng chiến thắng 3-1. Cú dứt điểm của Ekanit Panya đảm bảo thắng lợi 2-1 cho Thái Lan trước UAE. Thái Lan cùng Việt Nam sánh vai trên đỉnh bảng G."

    Phụng Sồ | 22:15 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...