MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • Hòa nhọc Salzburg, Klopp vẫn tự tin có thể hạ Arsenal

    10:45 Thứ tư 26/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Sắp tới đây, Liverpool và Arsenal sẽ bước vào cuộc so tài để cạnh tranh danh hiệu Siêu cúp nước Anh.

    Vừa qua, Liverpool đã có một trận giao hữu khó khăn trước RB Salzburg. Họ chỉ có được kết quả hòa 2-2, và có vẻ như các cầu thủ Liverpool vẫn chưa tìm lại được phiên bản tốt nhất của chính mình.

    Dù vậy khi nói về trận đấu với Arsenal sắp tới, HLV Jurgen Klopp vẫn rất tự tin:

    “Chúng tôi có 4 ngày trước cơ hội giành lấy thêm một danh hiệu, và chúng tôi phải tận dụng thời gian này để hồi phục.”

     - Bóng Đá

    Klopp rất tự tin Liverpool có thể chơi tốt trước Arsenal.

    “Sẽ không có nhiều thứ được thêm vào trong các buổi tập lúc này. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mùa giải mới cũng như cho trận đấu đầu tiên." 

    “Giai đoạn pre-season thực chất đã kết thúc từ 2 tuần rưỡi trước đó, trước trận đấu với Leeds, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng nhất có thể cho cuộc đấu với Arsenal.”

    “Liverpool nên chơi tốt hơn hôm nay và tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn hôm nay, và mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.”

    Ở một diễn biến khác, một thông tin không mấy vui vẻ đã đến với các CĐV The Kop sau trận đấu vừa qua, đó là khả năng ra sân ở trận tranh Siêu cúp nước Anh sắp tới của trung vệ Virgil van Dijk bị bỏ ngỏ khi ngôi sao người Hà Lan đã đổ máu sau một pha va chạm ở phút thứ 56.

    Alisson Becker, người gác đền đáng tin cậy của Lữ đoàn đỏ

     
    Anh Tú | 10:15 26/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...