MỚI NHẤT :
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Họa ập đầu, Real khiến HLV tuyển Brazil giận dữ?

    07:54 Chủ nhật 10/06/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Tite đã có những đáp trả về tin đồn thay thế Zidane tại Real Madrid.

    Tai họa liên tiếp ập lên đầu Real Madrid. Từ sau chức vô địch Champions League, Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia chưa có một ngày yên ổn.

    Chưa thu xếp tương lai Ronaldo ổn thỏa, CLB lại phải căng mắt tìm người đảm nhiệm chiếc ghế nóng ở Bernabeu mùa tới. "Los Blancos" gặp vô vàn khó khăn vì những ứng cử viên hàng đầu đều phớt lờ đội nhà.

    HLV tuyển Brazil giận dữ với Real - Bóng Đá

    HLV Tite (Brazil). 

    Thời gian gần đây, báo chí Brazil và cả Tây Ban Nhà rầm rộ đưa tin Real đang liên hệ với HLV Tite. Ngay lập tức, chiến lược gia 57 tuổi lên tiếng phản bác.

    Ông tỏ ra vô cùng tức giận và thẳng thừng bác bỏ những thông tin thất thiệt. "Nếu họ nói về tôi và đó đơn thuần là một ý kiến, tốt thôi. Nhưng vấn đề là nó được đặt trong dấu ngoặc kép thì chẳng khác nào bịa đặt. Đó là sự thiếu tôn trọng", HLV tuyển Brazil chỉ trích gay gắt.

    Điều đáng nói hơn, nhiều báo chí thậm chí đăng tải Tite vô cùng hứng thú và cho biết được dẫn dắt đội bóng Hoàng gia là giấc mơ lâu nay. Trước thông tin này, ông cho rằng không cách nào chấp nhận lời nói dối trắng trợn như thế. 

    "Tôi không hề liên lạc với bất cứ ai. Kể cả người đại diện của tôi, Gilmar Veloz cũng chẳng nhận được bất cứ cuộc gọi nào. Chính xác là như vậy. Tôi luôn bày tỏ sự tôn trọng với nơi bản thân làm việc. Đó là trách nhiệm của tôi. Những gì bào chí nói ngoài kia hoàn toàn giả dối", ông khẳng định.

    Chưa dừng lại ở đó, Tite còn chỉ trích thẳng đội chủ sân Bernabeu: "Tôi rất giận với thông tin từ Real Madrid. Họ có ý gì. Đừng bao giờ nói với tôi đó là những chuyện mang tính chính trị mà đó thuộc hành vi, cách cư xử. Nó đã xảy ra, tôi chỉ đang nói sự thật".

    Chiến lược gia Nam Mỹ sẽ đáo hạn hợp đồng với Selecao sau khi World Cup 2018 kết thúc. Dù Chủ tịch BFC, ông Rogerio Caboclo đích thân ra mặt giữ chân ông đến hết năm 2022, tuy nhiên, Tite vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.

    Trước đó, nhà báo của tờ O Globo đã liên lạc với người đại diện của Tite. Qua trao đổi, ông không đưa ra bất kỳ lời xác nhận cụ thể nào: "Tôi không muốn bình luận quá nhiều về vấn đề này"

    Hiện tại, Tite cùng đội tuyển Brazil đang tập trung toàn lực cho World Cup 2018. Dưới sự dẫn dắt của ông, Selecao được kỳ vọng sẽ đăng quang ngôi vương thế giới trên đất Nga.

    Bạch Băng | 01:28 10/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...