MỚI NHẤT :
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • "Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Đức từng sản sinh"

    14:27 Thứ năm 25/07/2019

    BongDa.com.vn Kai Havertz vừa lên tiếng ca ngợi 2 người đàn anh của bóng đá Đức.

    Vào thời điểm hiện tại, HLV Joachim Low đang làm mới hoàn toàn đội tuyển Đức. Ông mạnh dạn loại bỏ các công thần như Thomas Muller, Mats Hummels, Jerome Boateng để nhường chỗ cho những nhân tố trẻ trung lên tuyển.

    Lúc này, "nguồn sống" của nhà vô địch World Cup 2014 dựa vào những Leroy Sane, Julian Brandt hay Kai Havertz. Trước mắt là kỳ EURO 2020 hay giải World Cup 3 năm tới, các nhân tố đó sẽ đóng vai trò quan trọng trên tuyển.

    Không chỉ hiện tại mà từ xưa đến nay, bóng đá Đức luôn sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc. Thậm chí, có thời điểm "tre chưa già nhưng măng đã mọc", nguồn nhân lực của tuyển Đức quá dư thừa khiến Low đau đầu trong việc sắp xếp đội hình.

    Havertz: Mesut Ozil and Toni Kroos could be Germany's greatest ever players - Bóng Đá

     Havertz đang là tương lai của bóng đá Đức.

    Và mới đây, một trong những người đóng vai trò là tương lai của bóng đá Đức, Havertz vừa lên tiếng ca ngợi 2 cầu thủ đàn anh là Ozil và Kroos. Tiền vệ của Arsenal đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế còn cựu sao Bayern vẫn tiếp tục chinh chiến trong màu áo đội tuyển. Tuy nhiên, cả 2 đều có điểm chung khi bị nhận nhiều lời chỉ trích sau khi Đức thất bại tại World Cup 2018. 

    Trên Rheinische Post, ngôi sao đang chơi cho Leverkusen phát biểu:

    "Tôi nghĩ Mesut Ozil hoặc Toni Kroos đã và đang bị nhận những lời chỉ trích không đáng có. Theo tôi, họ là những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Đức từng sản sinh ra."

    Lữ Phong | 14:10 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...