MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Höness: "Chúng tôi muốn có 1 Bundesliga căng thẳng và hấp dẫn"

    20:10 Thứ bảy 17/09/2016

    BongDa.com.vn Mùa giải 2016-17 đã bắt đầu với sự trở lại của Uli Höness, người chắc chắn sẽ trở thành chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich trong tháng 11 tới.

    Uli-Honess-muon-Bundeslig

     Uli Höness, người chắc chắn sẽ trở thành chủ tịch câu lạc bộ Bayern. Ảnh: Internet.

    Trong buổi phóng vấn với tờ Bild, ông Uli Höness đã có những chia sẻ về Bayern, Dortmund, sự (thiếu) hấp dẫn của Bundesliga và những suy nghĩ của ông ta trong tương lai.

    "Cơn mưa bàn thắng" không phải là thước đo cả mùa giải

    * Bild: Năm trận đấu, 20 bàn thắng. Ai có thể đánh bại Bayern?

    - Uli Höness: Đối với người hâm mộ thì trong thời gian này, mỗi trận đấu của Bayern là một giấc mơ, khi mà họ ngồi trên khán đài xem trận gặp Werder hay Rostov chứng kiến nhiều bàn thắng như thế. Bản thân tôi hiện tại cũng không lo lắng gì, rằng kết cục trận đấu sẽ ra sao.

    * Sự thống trị của Bayern sẽ tiếp tục ở những tuần tới?

    - Uli Höness: Tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi biết rằng không phải trận đấu nào cũng kết thúc với tỷ số 5-0 hay 6-0. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những trận đấu khó khăn trong thời gian tới - như Eindhoven và đặc biệt là Atletico Madrid. Chúng tôi cũng hiểu rằng, những "cơn mưa bàn thắng" như mấy tuần qua không phải là thước đo của cả mùa giải.

    Uli-Honess-muon-Bundeslig

     Bayern đã có hai chiến thắng hủy diệt ở mùa giải này. Ảnh: Internet.

    * Ông đã cụng ly với Ancelotti về sự khởi đầu như mơ này chưa?

    - Uli Höness: Không, điều đó thì không. Từ ngày ông ta tới đây, chúng tôi mới nói chuyện riêng với nhau một lần. Nhưng khi tôi đến phố Säbener, tôi thường xuyên gặp ông ấy. Carlo là một huấn luyện viên vĩ đại, một con người tuyệt vời! Có được ông ấy làm huấn luyện viên là điều tuyệt vời đối với chúng tôi.

    * Ancelotti sẽ mang đến cho ông tất cả những kinh nghiệm, để lại mang chiếc cúp Champions League về Munich?

    - Uli Höness: Thời gian này, mọi người đang đồn đại quá nhiều. Chúng tôi đang làm tốt từng bước đi của mình để hướng tới mục tiêu đó và chúng tôi cần phải tạo ra một làn sóng mới trong đội bóng, để đến những giai đoạn cuối cùng, chúng tôi có thể tổng hợp được toàn bộ sức mạnh, cộng thêm lối chơi hoàn hảo.

    Đối thủ của chúng tôi sẽ là Real Madrid, Manchester City, hay những câu lạc bộ khác như Paris Saint-Germain và tất nhiên là cả Barcelona.

    Một Bundesliga căng thẳng và hấp dẫn

    * Dortmund đóng một vai trò như thế nào trong cuộc chiến của những người "khổng lồ" này?

    - Uli Höness: Dortmund sẽ tiến bộ rất nhiều cho đến cuối mùa giải. Hôm qua, tôi có xem họ đá với Legia Warszawa. Dortmund là đội bóng rất trẻ, khả năng phát triển của họ là không thể lường trước được.

    Điều đó làm tôi rất vui mừng, vì chúng tôi muốn có một Bundesliga căng thẳng và hấp dẫn. Tôi nghĩ, sự căng thẳng này sẽ đến sớm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.

    Uli-Honess-muon-Bundeslig

     Bayern đối đầu Schalke ở Bundesliga. Ảnh: Internet.

    Carlo Ancelotti được tin tưởng tuyệt đối

    * Với Mats Hummels và Renato Sanches, chỉ có hai người mới đến phải hòa nhập với Bayern. Đội bóng sẽ mau chóng trở thành một khối. Đây là chìa khóa cho những thành công lớn của Bayern?

    - Uli Höness: Chúng tôi có cảm giác rằng, Mats chưa hề đi đâu. Cậu ấy ngay lập tức hòa nhập ngay với cả đội và tôi rất hài lòng về anh ấy. Và còn ai nữa, ông biết không? Javi Martinez đã chơi tuyệt vời ở vị trí trung vệ. Đây sẽ là một cái khó cho Ancelotti, nếu Boateng trở lại.

    Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng ở Ancelotti, ông ta sẽ có một quyết định đúng đắn và hợp lý.

    * Như vậy sự cạnh tranh trong đội hình sẽ quá lớn?

    - Uli Höness: Cạnh tranh là điều tốt. Sự cạnh tranh sẽ làm cho mỗi cá nhân chơi hay hơn. Joshua Kimmich cũng đang chơi xuất sắc. Cậu ấy thật là tuyệt vời! Arjen Robben sẽ trở lại tuần tới  và chúng tôi có thể phát huy hết khả năng của mình.

    Nhưng, chúng tôi phải làm sao đưa được cả đội hình lớn này ra sân. Carlo rất có kinh nghiệm trong chuyện này, ông ta sẽ giải quyết được.

    Uli-Honess-muon-Bundeslig

     Carlo Ancelotti nhận được sự tin tưởng của Uli Höness. Ảnh: Internet.

    * Karl-Heinz Rummenigge gần đây đã ra tín hiệu, ông ấy muốn gia hạn thêm hợp đồng với Franck Ribery, Arjen Robben và Xabi Alonso. Đây là một quyết định đúng đắn?

    - Uli Höness: Tôi không muốn nói gì về chuyện này. Nhưng, ai biết tôi đều biết rằng, tôi không bao giờ quên anh ta (cầu thủ đó) đã cống hiến gì cho câu lạc bộ này!

    * Hiện tại, có hai vấn đề Uli Höness từ chối không nói đến, đó là chuyện ông sẽ ra ứng cử chức chủ tịch câu lạc bộ vào tháng 11 tới và tất cả những vấn đề liên quan đến Franz Beckenbauer.

    Uli Hoeneß sinh năm 1952 là một cựu tiền đạo của đội tuyển Đức và câu lạc bộ Bayern Munich. Ông đã cùng câu lạc bộ giành ba Cúp C1 liên tiếp từ 1974 đến 1976. Và cùng đội tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1974 và Euro 1972.

    Năm 27 tuổi, do một trấn thương đầu gối, Uli giải nghệ và trở thành giám đốc điều hành và phát triển thương mại của Bayern Munich, sau đó vào năm 2009 được bổ nhiệm là chủ tịch câu lạc bộ.

    Trong thời gian ông nắm quyền, Bayern Munich đã đạt được nhiều thành công trên sân cỏ, vô địch Champions League, UEFA Cup, 15 lần vô địch Bundesliga và 7 lần vô địch cúp quốc gia.

    Vào tháng 3/2014 tòa án Munich đã tuyên án phạt tù Uli Hoeness 3,5 năm vì hành vi trốn thuế. Sau 637 ngày ngồi tù, Uli đã được tha vào tháng 3 năm nay và ngay lập tức đã có kế hoạch tranh cử lại chức Chủ tịch đội bóng xứ Bavaria.

    Thắng Trương | 19:29 17/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...